Đức: Chủ tịch Đảng CDU không nhận đủ sự ủng hộ để trở thành Thủ tướng

Bà Kramp-Karrenbauer không nhận đủ sự ủng hộ của các cử tri để trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Đức.

Một cuộc khảo sát do công ty IN-SA của Đức công bố hôm qua (05/10) cho thấy, Chủ tịch Đảng Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) Annegret Kramp-Karrenbauer không nhận đủ sự ủng hộ của các cử tri để trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Đức. Trong số những người được hỏi có 63% người cho rằng bà không phù hợp với chức vụ Thủ tướng, trong khi đó 11% ủng hộ.

Bà Kramp-Karrenbauer không nhận đủ sự ủng hộ của các cử tri để trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Đức. Ảnh: CDU

Bà Kramp-Karrenbauer không nhận đủ sự ủng hộ của các cử tri để trở thành Thủ tướng tiếp theo của nước Đức. Ảnh: CDU

Bà Kramp-Karrenbauer nhậm chức Chủ tịch Đảng Liên minh dân chủ Cơ đốc giáo vào cuối năm ngoái và trở thành Bộ trưởng Quốc phòng Đức vào tháng 7 vừa qua. Nhận một chức vụ quyền lực trong chính quyền là dấu hiệu cho thấy, bà Kramp-Karrenbauer đang được Thủ tướng Đức Angela Merkel nhắm đến như một ứng viên kế nhiệm sáng giá khi bà kết thúc nhiệm kỳ thứ 5 vào năm 2021.

Tỉ lệ ủng hộ đối với khối Bảo thủ của Thủ tướng Đức Angela Merkel giảm vào cuối tháng 9 vừa qua, sau khi liên minh cầm quyền nhất trí một gói biện pháp để bảo vệ khí hậu./.

Phạm Hà/VOV1
Biên dịch Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/duc-chu-tich-dang-cdu-khong-nhan-du-su-ung-ho-de-tro-thanh-thu-tuong-963814.vov