Đức Chinh, Xuân Trường trở lại

Việc Hà Đức Chinh hoàn tất điều trị viêm gan B cộng với Xuân Trường được chẩn đoán sẽ quay lại thi đấu từ tháng 8 đã giúp HLV Park Hang-seo yên tâm hơn cho hàng công tuyển Việt Nam

Sau thời gian điều trị bệnh viêm gan siêu vi B, tiền đạo Hà Đức Chinh xác nhận đã có thể ra sân tập luyện và thi đấu trở lại. Đây là một tin vui không chỉ cho HLV trưởng Lê Huỳnh Đức của SHB Đà Nẵng mà còn với cả HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo.

Trên trang Facebook cá nhân, Hà Đức Chinh viết: "Chinh xin cảm ơn tất cả mọi người thời gian qua đã lo lắng và hỏi thăm rất nhiều. Hiện giờ sức khỏe của Chinh đã tốt và quay trở lại tập luyện bình thường với đội rồi. Mọi người hãy giữ sức khỏe ở mùa dịch này nhé". Trước đó, tiền đạo của CLB SHB Đà Nẵng và tuyển Việt Nam đã phải nhập viện điều trị từ ngày 4-3.

Việc cầu thủ quê Phú Thọ phải nghỉ thi đấu 2 vòng liên tiếp đã khiến SHB Đà Nẵng không có được tiền đạo cắm đúng nghĩa. Sau 2 thất bại liên tiếp, đứng chót bảng V-League 2020, HLV Lê Huỳnh Đức than thở rằng đã kỳ vọng nhiều vào Đức Chinh nên ở mùa giải năm nay ông không tái ký hợp đồng với ngoại binh Gaston Merlo mà trao suất đá cắm cho cầu thủ trẻ của tuyển Việt Nam và U23. Đáng tiếc là việc Đức Chinh phải nằm viện hơn nửa tháng để chữa bệnh khiến đội bóng sông Hàn phải thay đổi lối chơi, dẫn đến thi đấu không tốt ở 2 vòng đầu tiên. Nay, khi Đức Chính trở lại, HLV Huỳnh Đức đã có thể yên tâm.

Không chỉ HLV Huỳnh Đức mà thuyền trưởng đội tuyển Việt Nam Park Hang-seo cũng cảm thấy vui khi Đức Chinh đã có thể chơi bóng trở lại. Dù ở giai đoạn này đội tuyển quốc gia không tập trung còn các giải quốc nội cũng không thi đấu song ông Park vẫn đang theo sát diễn biến của các CLB trong giai đoạn nghỉ tránh dịch Covid-19. "HLV Park Hang-seo đã được báo tin về tình trạng của Hà Đức Chinh nên chắc chắn khi V-League thi đấu trở lại, ông sẽ đến gặp và theo sát cầu thủ này. Ngoài ra, thầy Park cũng đã liên hệ với Lương Xuân Trường, trao đổi cùng cậu ta về thời gian có thể trở lại thi đấu chính thức" - một trợ lý của HLV trưởng người Hàn Quốc nói.

Mới đây, sau hơn 3 tuần tập phục hồi tại PVF, Xuân Trường đã được các chuyên gia vật lý trị liệu của trung tâm cho biết nếu duy trì đều đặn các bài tập thì dự kiến đến tháng 7 hoặc muộn nhất là tháng 8, tiền vệ người Tuyên Quang sẽ thi đấu trở lại. Kể từ khi phẫu thuật dây chằng gối, Xuân Trường tập phục hồi rất bài bản ở Hàn Quốc và chỉ bị gián đoạn từ tháng 2. Đó là khi diễn biến của dịch Covid-19 ở Hàn Quốc vào giai đoạn phức tạp, anh trở về Việt Nam, tự cách ly 14 ngày ở nhà trước lúc xin phép CLB HAGL cho đến tập phục hồi tại PVF.

Hà Đức Chinh và Nguyễn Xuân Trường trở lại giúp HLV Park Hang-seo cảm thấy yên tâm hơn cho hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam khi nhiều giải đấu dồn dập đang chờ nhà vô địch Đông Nam Á ở những tháng cuối năm.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/duc-chinh-xuan-truong-tro-lai-20200409202332555.htm