Đức Chinh và Trọng Đại thi tâng bóng lúc tập riêng vì chấn thương

Không tham gia bài thể lực cùng các đồng đội, nhóm cầu thủ chấn thương rủ nhau thi tâng bóng kỹ thuật trong buổi tập của U22 Việt Nam chiều 28/9.

Chiều 28/9, U22 Việt Nam bước vào buổi tập tiếp theo sau trận giao hữu nội bộ với các đàn anh tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trong trận đấu tối 27/9, đội U22 đã cầm hòa tuyển Việt Nam với tỷ số 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức và giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu.

Chiều 28/9, U22 Việt Nam bước vào buổi tập tiếp theo sau trận giao hữu nội bộ với các đàn anh tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam (Hà Nội). Trong trận đấu tối 27/9, đội U22 đã cầm hòa tuyển Việt Nam với tỷ số 0-0 ở thời gian thi đấu chính thức và giành chiến thắng 5-4 trên chấm luân lưu.

Nhóm cầu thủ Hà Đức Chinh, Nguyễn Trọng Hùng, Nguyễn Trọng Đại vẫn phải tập riêng vì chấn thương. Sau khoảng 5 phút dặn dò các học trò đầu buổi tập, trợ lý Kim Han-yoon chia đội thành từng nhóm để khởi động.

Các cầu thủ chấn thương chỉ chạy bộ và khởi động nhẹ nhàng dưới sự giám sát của bác sĩ mà không tham gia vào những bài tập thể lực như toàn đội.

Đức Chinh, Trọng Hùng và Trọng Đại rủ nhau ra góc sân để thi tâng bóng kỹ thuật. Tại đây, bộ ba này đã thể hiện nhiều pha bóng kỹ thuật, cho thấy dấu hiệu tích cực trong việc bình phục chấn thương.

Ở những buổi tập trước đó, nhóm cầu thủ chấn thương tại U22 Việt Nam thường sang phần sân của đội tuyển để tập phục hồi cùng Trần Đình Trọng và Phan Văn Đức dưới sự giám sát của chuyên gia Choi Ju-young.

Trọng Hùng thể hiện khả năng tâng bóng kỹ thuật trước đồng đội. Sau màn trình diễn ở trận đấu với đội Hà Nội tại V.League 2019, cầu thủ thuộc biên chế CLB Thanh Hóa thường xuyên góp mặt trong danh sách triệu tập của U22 Việt Nam.

Ở phần sân còn lại, trợ lý Kim Han-yoon và các đồng nghiệp cho học trò thực hiện những bài tập thể lực nhằm tăng cường sức mạnh và khả năng tranh chấp.

Bên cạnh đó, U22 Việt Nam cũng tập những bài di chuyển dưới sự chỉ dẫn của HLV thể lực mới. Ông Park Geun-yeong người Hàn Quốc mới ra mắt tuyển U22 Việt Nam ở đợt tập trung lần này.

U22 Việt Nam gọi 4 thủ môn lên tuyển lần này gồm Bùi Tiến Dũng, Phan Minh Thành, Phan Văn Biểu và Nguyễn Văn Toản. Trong đó, Tiến Dũng chưa thể hội quân cùng đồng đội do phải tham dự trận chung kết lượt về liên khu vực AFC Cup 2019 với April 25 tại CHDCND Triều Tiên.

Nguyễn Đức Chiến là cầu thủ phải nhờ đến sự chăm sóc của bác sĩ trong buổi tập này. Ngày 29/9, đội U22 và tuyển Việt Nam được nghỉ tập trước khi trở lại vào đầu tuần sau. Dự kiến, cả hai đội sẽ có thêm một trận đá tập nội bộ vào tối 3/10.

Đức Chinh, Trọng Đại tập riêng vì chấn thương 4 cầu thủ của U22 Việt Nam phải tập riêng vì chấn thương trong chiều 23/9. Họ được tập cùng một số đàn anh ở đội tuyển quốc gia.

Thế Anh

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duc-chinh-va-trong-dai-thi-tang-bong-luc-tap-rieng-vi-chan-thuong-post995274.html