Đức Chinh tranh thủ cổ vũ đồng đội

Dù đang trong giai đoạn điều trị viêm gan siêu vi B, tiền đạo Hà Đức Chinh vẫn có mặt trên sân Hòa Xuân để cổ vũ các đồng đội.

Chiều 15/3, Đà Nẵng có màn tiếp đón Sài Gòn trên sân nhà ở vòng 2 V.League 2020. Dù Đức Chinh chưa thể xuất viện, anh vẫn có mặt trên sân Hòa Xuân để tiếp lửa cho các đồng đội. Hiện tại, thời gian trở lại sân cỏ của Đức Chinh chưa được xác định.

 Đức Chinh có mặt tại sân Hòa Xuân để cổ vũ đồng đội. Ảnh: Ngọc Vân.

Đức Chinh có mặt tại sân Hòa Xuân để cổ vũ đồng đội. Ảnh: Ngọc Vân.

Hàng ngày, anh phải có mặt ở bệnh viện để kiểm tra, theo dõi. Khi cuộc đối đầu giữa Đà Nẵng và Sài Gòn kết thúc, Đức Chinh sẽ trở lại bệnh viện.

Trước đó, tiền đạo quê Phú Thọ bị phát hiện men gan cao ngay trước khi Đà Nẵng di chuyển vào Bình Dương để thi đấu với đội chủ sân Gò Đậu ở vòng 1 V.League. Trong cuộc đối đầu đó, đoàn quân của HLV Lê Huỳnh Đức phải chịu thất bại 0-1. Chiến lược gia này thừa nhận việc thiếu Đức Chinh khiến Đà Nẵng gặp khó khăn.

"Ở trận này, CLB Đà Nẵng chơi không hề tệ. Các cầu thủ thi đấu ổn trong 15 phút cuối hiệp một và cả hiệp 2. Chúng tôi tạo được nhiều cơ hội, nhưng không tận dụng thành công. CLB Đà Nẵng gặp khó khăn khi vắng Đức Chinh. Đội bóng có các trận đấu chuẩn bị trước thềm mùa giải rất ổn. Vì Đức Chinh bất ngờ không thể thi đấu, CLB Đà Nẵng gặp sự chệch choạc trong lối chơi", HLV Lê Huỳnh Đức nói tại buổi họp báo.

Tuy Đức Chinh chưa trở lại, Đà Nẵng vẫn đón tin vui khi họ có sự phục vụ của tiền vệ Đặng Anh Tuấn trong trận đấu với Sài Gòn. Ở vòng 1, cầu thủ này cũng vắng mặt vì chấn thương. Điều này khiến đội bóng sông Hàn không có người luân chuyển bóng tốt, dẫn đến việc các ngoại binh thi đấu thiếu hiệu quả.

Ngọc Vân - Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/duc-chinh-tranh-thu-co-vu-dong-doi-post1059860.html