Đức Chinh, Tiến Linh dính chấn thương, HLV Park Hang-seo chấm Thành Chung?

Trong bối cảnh hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam đang thiếu hụt nhân sự, Thành Chung hoàn toàn có thể là sự lựa chọn mới của HLV Park Hang-seo.

Hai tiền đạo chủ lực của đội tuyển Việt Nam là Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh đều lần lượt báo tin buồn cho HLV Park Hang-seo khi cả hai đều dính phải chấn thương trong những trận đấu gần đây.

Trong chiến thắng 1-0 của B.Bình Dương trước CLB Thanh Hóa trong khuôn khổ vòng loại Cup Quốc gia 2020 diễn ra chiều qua (31/5), tiền đạo Nguyễn Tiến Linh đã phải rời sân một cách bất đắc dĩ ngay đầu hiệp 2 do chấn thương. Được biết, dù bị đau trước đó nhưng Tiến Linh vẫn cố ắng thi đấu trong hiệp 1. Được biết, Tiến Linh bị bị đau, căng cơ từ cổ chân tới bắp đùi.

Trả lời trong buổi họp báo sau trận, HLV Nguyễn Thanh Sơn cho biết, Tiến Linh vẫn chưa có được thể trạng tốt nhất vào thời điểm này.

Trong khi đó, trong cuộc đối đầu của SHB Đà Nẵng và CLB TP. HCM diễn ra vào ngày 30/5, Hà Đức Chinh đã phải rời sân trên cáng chỉ sau 19 phút thi đấu do chấn thương. Nguyên nhân dẫn tới chấn thương của Hà Đức Chinh được xác định là do căng cơ.

Ngoài hai trường hợp của Hà Đức Chinh và Nguyễn Tiến Linh, hai cầu thủ khác hàng tiền đạo của đội tuyển Việt Nam cũng đang gặp vấn đề là Nguyễn Văn Toàn và Phan Văn Đức. Trường hợp của Nguyễn Văn Toàn bị chấn thương đầu gối và khó có thể thi đấu trong thời gian tới, còn Phan Văn Đức vừa bình phục chấn thương rách mu bàn chân và chưa có được thể trạng tốt nhất.

Dẫu vậy, trong buổi dự khán trận đấu giữa CLB Hà Nội FC và CLB Đồng Tháp tối ngày hôm qua 31/5, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã phát hiện ra một nhân tố mới có thể giải quyết nỗi lo của hàng công mang tên Nguyễn Thành Chung.

Ở trận đấu này, Thành Chung của Hà Nội FC đã có một màn trình diễn rất xuất sắc khi lên công về thủ hợp lí, chặn đứng nhiều đường tấn công của đối thủ và có được một bàn thắng trong vai trò trung phong ở cuối hiệp 2.

Đánh giá về vai trò của Thành Chung, trợ lý Nguyễn Công Tuấn cho biết, đây là tính toán của BHL đội. Trong thời gian dài vừa qua, Hà Nội FC không sử dụng cố định bất cứ tiền đạo nào mà 5 cầu thủ tuyến cao nhất được hoán đổi liên tục. Do đó, dù ngoại binh hay nội binh đều có thể đảm nhận vị trí trung phong được như nhau. Nhiều khả năng, Thành Chung sẽ là trở thành sự lựa chọn của HLV Park Hang-seo trên hàng công trong thời gian tới đây.

Đăng Huy

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/duc-chinh-tien-linh-dinh-chan-thuong-hlv-park-hang-seo-cham-thanh-chung-20200601141606653.htm