Đức chính thức thừa nhận tội ác diệt chủng ở Namibia thời thuộc địa

Ngày 28/5, Đức lần đầu tiên thừa nhận tội ác diệt chủng tại Namibia chống lại người Herero và Nama, do quân đội thực dân gây ra trong thời gian chiếm đóng thuộc địa vào đầu thế kỷ 20.

Bảy người đàn ông Herero bị xiềng xích ở khu vực sau đó là Tây Nam Phi thuộc Đức trước kia, hiện tại là Namibia. (Nguồn: Alamy)

Bảy người đàn ông Herero bị xiềng xích ở khu vực sau đó là Tây Nam Phi thuộc Đức trước kia, hiện tại là Namibia. (Nguồn: Alamy)

Sau nhiều năm đàm phán, Đức và Namibia đã đạt thỏa thuận hóa giải những bất đồng giữa hai bên về cuộc chiến tranh mà Đế chế Đức đã gây ra cho các nhóm sắc tộc Herero và Nama.

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas nêu rõ: "Hiện tại, chúng tôi sẽ chính thức nhắc tới những sự kiện này như những gì chúng đã diễn ra theo quan điểm của ngày hôm nay: một cuộc diệt chủng".

Berlin cũng muốn chính thức xin lỗi và cam kết hỗ trợ 1,1 tỷ Euro (1,34 tỷ USD) cho Namibia trong 30 năm tới.

Thông báo của Ngoại trưởng cho biết, các đoàn đàm phán cấp chính phủ của hai nước đã đồng ý về những điều khoản trên sau gần 6 năm đàm phán và dự kiến Ngoại trưởng hai nước sẽ chính thức tiến hành lễ ký kết thỏa thuận tại thủ đô Windhoek của Namibia trong vài tuần tới.

Ông Maas nhấn mạnh, Đức rất vui mừng vì đã đạt được thỏa thuận với Namibia về giải quyết chương đen tối nhất trong lịch sử chung của hai nước.

Dự kiến Tổng thống liên bang Đức Frank-Walter Steinmeier sẽ đưa ra lời xin lỗi trước Quốc hội Namibia, tuy nhiên, hiện Văn phòng tổng thống liên bang Đức chưa công bố kế hoạch cho việc này.

Trong phản ứng đầu tiên về động thái trên, Namibia cho rằng, việc Đức thừa nhận đã phạm tội diệt chủng ở quốc gia Tây Nam Phi này trong thời gian chiếm đóng thuộc địa là một "bước đi đầu tiên đúng hướng".

Từ năm 1884 đến năm 1915, Đế quốc Đức là một cường quốc thuộc địa, chiếm đóng khu vực ngày nay là Namibia và đã dập tắt các cuộc nổi dậy một cách tàn bạo.

Trong cuộc chiến nhằm vào nhóm sắc tộc Herero và Nama từ năm 1904 đến năm 1908 ở vùng Tây Nam Phi thuộc Đức trước đây, Đế quốc Đức đã tiến hành giết người hàng loạt, được coi là vụ diệt chủng đầu tiên của thế kỷ 20.

Theo các nhà sử học, khoảng 65.000 trong số 80.000 người Herero và ít nhất 10.000 trong 20.000 người Nama đã bị giết hại.

Từ năm 1884, Đế quốc Đức đã chiếm các thuộc địa ở châu Phi, châu Đại Dương và Đông Á. Diện tích thuộc địa của Đức lớn thứ 4 thế giới và là một cường quốc chiếm đóng không chỉ ở Tây Phi (Namibia), mà còn ở Cameroon, Togo, Đông Phi (Tanzania), cho đến Thanh Đảo (Trung Quốc) và các đảo ở Thái Bình Dương.

Với thất bại của Đế quốc Đức trong Thế chiến I, các thuộc địa sau đó đã được chia cho các cường quốc chiến thắng.

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/duc-chinh-thuc-thua-nhan-toi-ac-diet-chung-o-namibia-thoi-thuoc-dia-146651.html