Đức Chinh 'nổ súng', U23 Việt Nam bất bại; Nishino nhận áp lực

Tiền đạo Hà Đức Chinh ghi bàn thắng duy nhất, U-23 Việt Nam hạ Becamex Bình Dương; HLV Nishino thú nhận U-23 Thái Lan rất áp lực.

Hà Đức Chinh lại “nổ súng” cho U-23 Việt Nam

Tiền đạo người Phú Thọ ghi bàn thắng duy nhất, giúp U-23 Việt nam “bắn” hạ CLB Becamex Bình Dương trong trận giao hữu trước thềm VCK U-23 châu Á 2020.

Quang Hải và Đức Chinh tiến vào sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Quang Hải và Đức Chinh tiến vào sân Thống Nhất. Ảnh: ANH PHƯƠNG

Đây là trận đấu giao hữu đầu tiên sau khi thầy trò HLV Park Hang-seo kết thúc chuyến rèn thể lực 10 ngày tại Hàn Quốc. Cuộc đối đầu giúp ông thầy người Hàn Quốc có những bước điều chỉnh đội hình kịp thời, trước cuộc chạm trán giao hữu với “quân xanh” U-23 Bahrain tại Bangkok (Thái Lan) diễn ra ngày 3-1-2020 tới.

Tại cuộc đối đầu kín với Becamex Bình Dương, giới truyền thông lẫn khán giả không được phép dự khán. Kết quả trận đấu không quá quan trọng nên hai đội thoải mái thay người, nhằm có những điều chỉnh tốt nhất về thế trận. Và bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi bởi Hà Đức Chinh, tiền đạo thuộc biên chế CLB SHB Đà Nẵng.

Kể từ SEA Games 30 đến nay tiền đạo Đức Chinh liên tục "nhả đạn". Ảnh: ANH PHƯƠNG

Kết thúc trận đấu giao hữu này, Trần Đình Trọng rời sân với những bước đi không thoải mái. Hậu vệ thuộc biên chế Hà Nội FC phải chườm đá lạnh ở gối trái và đi những bước đi tập tễnh.

Theo kế hoạch, U-23 Việt Nam tiếp tục tập luyện tại sân Thống Nhất (TP.HCM) trước khi lên đường di chuyển sang Thái Lan vào ngày đầu năm 1-1-2020.

HLV Nishino thừa nhận ông và U-23 Thái Lan đang gặp áp lực trước VCK châu Á. Ảnh: ANH PHƯƠNG

HLV Nishino thừa nhận áp lực với tư cách chủ nhà

Chiến lược gia người Nhật Bản Akira Nishino thừa nhận ông và U-23 Thái Lan đang chịu áp lực lớn khi đến với VCK châu Á 2020.

Lý do được HLV Nishino đưa ra do U-23 Thái Lan không giành vé trực tiếp đến VCK nhưng được đặc cách bởi tư cách chủ nhà. “Thú thật chúng tôi cảm thấy rất áp lực. Nếu không phải là chủ nhà, U-23 Thái Lan đã không thể có mặt tại VCK U-23 châu Á. Cùng với đó, người hâm mộ Thái Lan chờ đội chúng tôi phải thể hiện tốt với lối chơi tích cực hơn” - HLV Nishino chia sẻ với trang chủ AFC.

Tại vòng loại bảng trước đó diễn ra tại Hà Nội, U-23 Thái Lan dưới sự dẫn dắt của HLV Alexandre Gama đã thất thủ 0-4 trước U-23 Việt Nam, xếp nhì bảng đấu sau thầy trò HLV Park Hang-seo nhưng đứng trên Indonesia và Brunei.

Chân sút chủ lực U-23 Thái Lan Supachok. Ảnh: CHANGSUEK

U-23 Thái Lan đến với VCK châu Á 2020 với tư cách chủ nhà, bởi đội bóng này cũng không phải đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Điều đó khiến HLV Nishino cảm thấy áp lực nặng nề, ông cho biết thêm: “VCK có ý nghĩa với tất cả đội vì chúng tôi cùng tranh ba chiếc vé tham dự Olympic Tokyo 2020. Đấy cũng là cơ hội giúp các học trò của tôi có sự trải nghiệm tốt nhất cho sự phát triển ở tương lai.

Trước chất lượng của các đối thủ, U-23 Thái Lan có cơ hội rất nhỏ đến với Thế vận hội. Nhưng không vì thế mà chúng tôi được phép lơi lỏng, chúng tôi phải nỗ lực hết sức vì cơ hội vẫn là cơ hội. Ở vòng bảng các đối thủ đều rất mạnh, chúng tôi sẽ cố chơi theo cách riêng của mình để có kết quả tốt nhất”.

VCK U-23 châu Á 2020 sẽ khai mạc vào ngày 8-1-2020, U-23 Thái Lan sẽ đấu trận ra quân gặp U-23 Bahrain diễn ra lúc 20 giờ 15. Trước đó vào lúc 17 giờ 15 là cuộc đọ sức giữa U-23 Iraq và U-23 Úc.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/duc-chinh-no-sung-u23-viet-nam-bat-bai-nishino-nhan-ap-luc-880516.html