Đức Chinh lập hat-trick, Việt Nam 'chơi tennis' trước Brunei

Hat-trick của Đức Chinh cùng ba bàn thắng của Việt Hưng, Thành Chung, Trọng Hùng giúp U-22 Việt Nam khởi đầu suôn sẻ tại SEA Games 30 bằng chiến thắng với tỉ số của một ván tennis 6-0 trước U-23 Brunei.

Dưới đây là diễn biến chính của trận đấu:

Trọng tài Al Shaqsi Sulaiman thổi còi kết thúc trận đấu. Kết quả chung cuộc, U-22 Việt Nam (VN) giành chiến thắng 6-0 trước U-22 Brunei trong trận mở màn bảng B SEA Games 30.

Phút 90+1, Adi Bin Said tung cú sút xa đưa bóng đi vọt xà.

Hiệp 2 có 3 phút bù giờ.

Phút 90, Muhammad Damit tung cú sút từ rất xa đưa bóng đi vọt xà.

Trọng Hùng ghi bàn ấn định tỉ số 6-0 cho U-22 Việt Nam.

Trọng Hùng ghi bàn ấn định tỉ số 6-0 cho U-22 Việt Nam.

Vaoooooooooooooooooòo. Phút 83, Trọng Hùng đi bóng kỹ thuật vượt qua hậu vệ Brunei rồi dứt điểm quyết đoán ghi bàn nâng tỉ số lên 6-0 cho U-22 VN.

Phút 81, Trọng Hoàng đi bóng rất hay rồi tạt ngược lại cho Ngọc Bảo dứt điểm vọt xà trước khung thành trống rỗng.

Xà ngang!!!!!!! Triệu Việt Hưng có hai pha dứt điểm liên tiếp trúng xà ngang khung thành Brunei.

Việt Hưng đi bóng trước sự đeo bám của hai, ba cầu thủ Brunei.

Phút 75, U-22 VN có sự thay đổi người cuối cùng, Tiến Linh vào sân thay cho cầu thủ đã lập hat-trick trận này, Hà Đức Chinh.

Phút 72, Trọng Hùng tung cú sút căng khiến thủ thành Muhammad Jabidi vất vả phá bóng ra.

Vaooooooooooooooòo. Phút 66, vẫn từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Thành Chung dễ dàng bật cao đánh đầu nâng tỉ số lên 5-0 cho U-22 VN.

Phút 65, Trọng Hùng đi bóng bên cánh trái rồi tung cú sút sệt chệch cột dọc khung thành thủ môn Muhammad Jabidi.

Phút 62, Trọng Hùng sút phạt trực tiếp chếch bên cánh trái đưa bóng đi vọt xà.

Phút 61, Muhammad Ghani nhận thẻ vàng sau pha phạm lỗi với Trọng Hùng.

Việt Hưng ghi bàn thắng đầu tiên tại SEA Games 30.

Vaoooooooooooooooooòo. Phút 60, Trọng Hoàng tâng bóng cho Trọng Hùng đánh đầu chuyền ngang cho Việt Hưng dứt điểm cận thành nâng tỉ số lên 4-0 cho U-22 VN.

Phút 58, Tấn Sinh chấn thương không thể tiếp tục thi đấu và Đức Chiến là người vào sân.

HLV Park Hang-seo chỉ đạo bên ngoài đường biên.

Phút 57, trước khung thành trống rỗng do thủ môn Muhammad Jabidi lao ra ngoài, Trọng Hoàng lại dứt điểm vọt xà.

Phút 55, hậu vệ Brunei kịp phá bóng ra ngay trước khi Trọng Hoàng kịp lao vào đệm bóng cận thành.

Phút 54, Tấn Sinh nằm sân đau đớn sau pha phạm lỗi của Adi Bin Said. Ở tình huống này, Adi Bin Said phải nhận thẻ vàng.

Xà ngang!!!!!!!! Phút 50, Tấn Tài dứt điểm bóng đi lượn khó chịu đưa bóng đập xà ngang khung thành U-22 Brunei bật ra.

Đức Chinh lập hat-trick vào lưới Brunei.

Vaooooooooooooooòo. Phút 48, từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, Đức Chinh bật cao đánh đầu vào góc xa tung lưới U-22 Brunei ghi bàn thắng nâng tỉ số lên 3-0 cho U-22 VN.

Đầu hiệp 2, HLV Park Hang-seo đã tung Trọng Hoàng vào sân thay Thái Quý.

Hiệp 2 trận đấu đã bắt đầu.

Tấn Tài đi bóng trước sự ngăn cản của cầu thủ Brunei.

Trọng tài Al Shaqsi Sulaiman thổi còi kết thúc hiệp 1. Cú đúp của Đức Chinh giúp U-22 VN tạm dẫn U-22 Brunei 2-0.

Hiệp 1 có 1 phút bù giờ.

Bỏ lỡ!!!!!!!!! Phút 43, Tấn Sinh lên tham gia tấn công bật cao đánh đầu cận thành vọt xà.

Phút 42, từ quả đá phạt góc của Hoàng Đức, U-22 VN tạo ra pha bóng lộn xộn trước khung thành U-22 Brunei nhưng pha dứt điểm cuối cùng của Trọng Hùng lại chạm người hậu vệ Brunei đi vọt xà.

Phút 41, từ quả đá phạt góc, Hoàng Đức có pha xử lý thiếu cảm giác khi đánh đầu sượt bóng.

Cầu thủ Brunei cố lấy bóng trong chân Hoàng Đức.

Phút 39, VN có pha phản công nhanh, Việt Hưng chuyền cho Trọng Hùng thoát xuống nhưng pha dứt điểm của Trọng Hùng lại không thắng được thủ thành Muhammad Jabidi.

Phút 36, Thái Quý tung cú sút căng đưa bóng đi vọt xà.

Phút 33, Trọng Hùng đi bóng tốc độ rồi tung cú sút quá nhẹ đi ngay vào tay thủ môn Muhammad Jabidi.

Phút 29, Đức Chinh bị đau nằm trên sân sau pha va chạm với Muhammad Jaini.

Chỉ trong vòng nửa hiệp, Đức Chinh đã ghi liên tiếp hai bàn.

Vaoooooooooooooooooòo. Phút 23, Thanh Thịnh tạt bóng từ biên trái vào cho Đức Chinh dứt điểm chéo góc vào góc xa ghi bàn nâng tỉ số lên 2-0 cho U-22 VN.

Các cầu thủ U-22 Việt Nam vui mừng với bàn thắng của Đức Chinh.

Vaoooooooooooooooòo. Phút 10, từ quả đá phạt góc, Đức Chinh đánh đầu cận thành, dù thủ môn Muhammad Jabidi chạm tay vào bóng nhưng vẫn không thể cứu thua cho U-22 Brunei. 1-0 cho U-22 VN.

Phút thứ chín, Thành Chung sút phạt trực tiếp xuyên hàng rào nhưng thủ thành Muhammad Jabidi đã xuất sắc đổ người cứu thua.

Trọng tài đã thổi còi cho trận đấu bắt đầu.

Ở trận đấu này, U-22 VN ra sân với trang phục truyền thống toàn đỏ. U-22 Brunei xuất phát với trang phục toàn vàng.

Quang cảnh bên trong sân Binan Football.

Các phóng viên ảnh không được xuống sân tác nghiệp mà phải ở trên khán đài.

Trọng tài chính điều khiển trận U-22 VN gặp U-22 Brunei là ông Al Shaqsi Sulaiman người Oman. Hai trợ lý trọng tài là ông Nasser Ambusaidi (Oman) và Faisal Alawi Alaw (Bahrain). Trọng tài thứ tư là ông Ismaeel Habib Ismaeel (Bahrain).

Xe chở các cầu thủ U-22 Việt Nam tiến vào sân.

Đúng như dự đoán, HLV Park Hang-seo đã cất các cầu thủ trụ cột như đội trưởng Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu hay Tiến Linh trên băng ghế dự bị.

Dù thế, đội hình U-22 VN vẫn quá mạnh so với U-22 Brunei khi còn đó những cái tên từng chơi cho tuyển quốc gia như thủ thành Tiến Dũng, hậu vệ Thành Chung, Hoàng Đức, Đức Chinh và Trọng Hùng.

Đội hình ra sân của U-22 Việt Nam. Ảnh: VFF

Đội hình thi đấu của hai đội.

Đội hình ra sân của hai đội:

U-22 VN: Tiến Dũng, Tấn Sinh, Thành Chung, Ngọc Bảo, Tấn Tài, Thanh Thịnh, Thái Quý, Việt Hưng, Hoàng Đức, Trọng Hùng, Đức Chinh.

U-22 Brunei: Muhammad Jabidi, Muhammad Aminuddin, Muhammad Jaini, Haziq Azim, Muhammad Norsamri, Muhammad Ghani, Muhammad Damit, Muhammad Azman, Naziruddin Ismail, Adi Bin Said, Muhammad Said.

Quang cảnh sân Binan Football trước giờ bóng lăn.

Các tình nguyện viên chuẩn bị cho trận đấu.

Việt kiều tại Philippines với cờ đỏ sao vàng cổ vũ cho U-22 Việt Nam.

--------------------------------------------------------------------------

Dù gặp đối thủ yếu và phải tính toán đến việc so đọ hiệu số phụ nhưng giữ lực lượng không bị sứt mẻ mới là ưu tiên hàng đầu của HLV Park Hang-seo trong trận U-22 VN gặp Brunei mở màn cho SEA Games 30.

15 giờ hôm nay (25-11), U-22 VN sẽ ra quân trận đấu đầu tiên tại SEA Games 30 gặp U-22 Brunei. U-22 Brunei được xem là đối thủ yếu nhất bảng B. Đây là cơ hội cho thầy trò HLV Park Hang-seo làm nóng cũng như tìm kiếm 3 điểm đầu tiên tại SEA Games 30.

Quang cảnh buổi họp báo của bảng B SEA Games 30 diễn ra hôm qua (24-11).

U-22 VN thắng U-22 Brunei không khó nhưng thắng thế nào mới là bài toán mà thầy Park phải tính tới. Lịch thi đấu tại SEA Games rất dày với hai ngày một trận, mỗi đội chỉ được đăng ký 20 cầu thủ. Chính vì thế, thầy Park không ngần ngại tiết lộ sẽ không tung ra sân đội hình mạnh nhất trong trận đấu với Brunei.

Trong bối cảnh như vậy, những toan tính của thầy Park là hoàn toàn hợp lý. Những Quang Hải, Hùng Dũng, Trọng Hoàng hay Tiến Linh có thể được HLV Park Hang-seo cất trên băng ghế dự bị.

Chia sẻ trước trận đấu, HLV Park Hang-seo cho biết ông cũng tính đến vấn đề so đọ hiệu số phụ với các đội khác. Các đội tuyển VN thường có chiến thắng mang tính “hủy diệt” trước Brunei. Mới đây nhất, U-23 VN đã thắng U-23 Brunei 6-0 ở vòng loại U-23 châu Á.

Thời tiết hiện tại ở Philippines đang "nắng mưa" thất thường.

Tuy nhiên, ở cuộc đối đầu này, ưu tiên hàng đầu của thầy Park là giữ lực lượng nguyên vẹn chứ không phải cố sống chết tạo "mưa gôn" nhằm so đọ hiệu số với Thái Lan, Indonesia hay Singapore.

Bài học SEA Games 29 vẫn còn nóng hổi. U-22 VN cách đây hai năm khởi đầu SEA Games 29 cực tốt với ba trận đầu toàn thắng nhưng lại gục ngã phút chót trước Indonesia (hòa 0-0) và Thái Lan (thua 0-3) đành nhìn hai đối thủ này giành vé vào bán kết.

HLV Park Hang-seo toan tính đường dài tại SEA Games 30.

Dù thi đấu với bất cứ đội hình nào, một chiến thắng đậm Brunei là điều nằm trong tầm tay của thầy trò HLV Park Hang-seo. Nhưng nếu U-22 VN không ghi được nhiều bàn thắng thì cũng đừng lấy đó làm thất vọng. Bởi như đã nói ở trên, mục tiêu tối thượng của U-22 VN lúc này là giữ chân cho cầu thủ và tìm kiếm 3 điểm trước mọi đối thủ để vượt qua vòng bảng.

Đội hình dự kiến của hai đội:

U-22 VN: Tiến Dũng, Thành Chung, Đức Chiến, Tấn Sinh, Thanh Thịnh, Tấn Tài, Tiến Dụng, Việt Hưng, Trọng Hùng, Hoàng Đức, Đức Chinh.

U-22 Brunei: Asmin, Haziq, Wafi, Aiman, Nur-Syakir, Martin, Hanif, Azreen, Rahimin, Hariz, Ridhwan.

PHẠM QUANG - ẢNH: ANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/quoc-te/duc-chinh-lap-hattrick-viet-nam-choi-tennis-truoc-brunei-872642.html