'Đức Chinh là phương án phù hợp nhất cho chung kết lượt đi AFF Cup'

Nhận định về đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt đi AFF Cup 2018, HLV Hoàng Văn Phúc cho biết ông không bất ngờ khi thầy Park xếp Đức Chinh đá chính.

Các tuyển thủ Việt Nam có mặt ở sân Bukit Jalil bằng lối đi riêng Đúng 19h (giờ địa phương), các học trò của HLV Park Hang-seo được tháp tùng đến SVĐ Bukit Jalil bằng cửa riêng.

Làm khách trên sân Bukit Jalil ở trận chung kết lượt đi, tuyển Việt Nam ra sân với sơ đồ quen thuộc 3-4-3. So với trận đấu trước đó, có hai sự thay đổi trong đội hình là vị trí của Nguyễn Huy Hùng, thay thế cho Lương Xuân Trường, và Hà Đức Chinh đá chính ngay từ đầu ở hàng tấn công.

Trao đổi cùng Zing.vn, HLV Hoàng Văn Phúc không bất ngờ: “Tôi đã lường trước viễn cảnh ông Park đặt niềm tin vào Đức Chinh và Huy Hùng. Trận này, chúng ta chơi ở Bukit Jalil với sức ép lớn và điều kiện thời tiết không thuận lợi nên sẽ tốn rất nhiều sức. Đức Chinh không ngại va chạm và có tốc độ tốt, cậu ấy là người phù hợp nhất ở trận này”.

Ông nói tiếp: “Anh Đức là sự lựa chọn số 1 của tuyển Việt Nam từ đầu giải. Dẫu vậy, cậu ấy đã lớn tuổi, dẫn đến thể lực khó lòng đảm bảo ở trận này. Với Tiến Linh, kinh nghiệm thi đấu đỉnh cao của cậu ấy chưa thể so với Đức Chinh. Chưa biết Đức Chinh có thể ghi bàn hay không, nhưng lối chơi lỳ lợm của cậu ấy chắc chắn sẽ phá sức Malaysia rất nhiều”.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận Malaysia. Đồ họa: Minh Phúc.

Đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam ở trận Malaysia. Đồ họa: Minh Phúc.

Hai trận gặp Philippines ở bán kết, HLV Park đã giúp Huy Hùng làm nóng trong khoảng 10 phút cuối. Còn lần này, tiền vệ 26 tuổi sẽ lần đầu tiên đá chính ở AFF Cup 2018. Vốn là người thầy của Huy Hùng ở CLB Quảng Nam, HLV Hoàng Văn Phúc tin rằng cậu học trò sẽ tỏa sáng khi được trao cơ hội.

“Huy Hùng là mẫu tiền vệ xuất sắc của bóng đá Việt Nam trong vài năm qua. Còn nhớ ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2014, cậu ấy đá chính và được trao danh hiệu cầu thủ hay nhất. Tôi tin Huy Hùng sẽ tỏa sáng khi được HLV Park trao cơ hội. Khi có cậu ấy trên sân, tuyến giữa của Việt Nam sẽ tranh bóng quyết liệt hơn. Nên nhớ Malaysia rất mạnh ở bộ đôi tiền vệ trung tâm”, ông kỳ vọng.

Với cách bố trí đội hình xuất phát của ông Park Hang-seo, HLV Hoàng Văn Phúc tin rằng đội tuyển Việt Nam sẽ chủ động chơi phòng ngự phản công từ tiếng còi khai cuộc. “Chúng ta cần thận trọng khi chơi trên sân khách. Phòng ngự phản công là lối đá sở trường của tuyển Việt Nam. Hy vọng đội bóng của chúng ta sẽ chiến thắng”, ông kết luận.

Viết Tuệ

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/duc-chinh-la-phuong-an-phu-hop-nhat-cho-chung-ket-luot-di-aff-cup-post899616.html