Đức Chinh ghi cú đúp ngay khi trở lại; Thầy Park muốn gì khi không còn là HLV trưởng tuyển Việt Nam?

Đức Chinh ghi cú đúp ngay khi trở lại Đà Nẵng; Hà Nội FC kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ Đoàn Văn Hậu?; Hồi hộp chờ Premier League bỏ phiếu; Park Hang Seo: 'Nghỉ HLV, tôi muốn làm bóng đá trẻ Việt Nam'... là những tin tức Thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Park Hang Seo: ‘Nghỉ HLV, tôi muốn làm bóng đá trẻ Việt Nam’

HLV Park Hang Seo bày tỏ mong muốn được tham gia phát triển bóng đá trẻ Việt Nam sau khi không còn là một HLV trưởng đội tuyển hay CLB.

HLV Park Hang Seo.

HLV Park Hang Seo.

Chia sẻ trong một chương trình truyền hình về dự định trong tương lai, HLV Park Hang Seo của đội tuyển Việt Nam bày tỏ: “Việt Nam là đất nước đã mang lại cơ hội, vinh quang cho tôi. Tôi cũng chưa biết rằng khi không còn làm HLV nữa, tôi sẽ sống ở đâu. Ở Việt Nam tôi có nhà. Ở Hàn Quốc thì tôi có mẹ, anh em và con cái. Tôi có nhiều việc muốn làm lắm. Nhưng khi kết thúc cuộc đời HLV, tôi có một ước mong là sẽ tham gia phát triển bóng đá trẻ cho Việt Nam. Tôi hy vọng sẽ giúp ích được việc phát triển bóng đá trẻ ở giai đoạn cuối sự nghiệp HLV của mình. Đó cũng là nguyện vọng cuối với nghiệp bóng đá mà tôi theo đuổi suốt bấy lâu nay”.

Hà Nội FC kiếm được bao nhiêu tiền từ thương vụ Đoàn Văn Hậu?

Chấp nhận cho một trong những ngôi sao sáng nhất đội hình ra châu Âu, Hà Nội FC kiếm được bao nhiêu tiền? Tiền không phải là mục tiêu hàng đầu của bầu Hiển khi cho mượn Văn Hậu nhưng chắc chắn một điều, sẽ không có “bữa cơm nào miễn phí”.

Thương vụ Văn Hậu ra nước ngoài thi đấu không phải là ưu tiên hàng đầu, hay chiến lược của Hà Nội FC. Chấp nhận để Văn Hậu ra đi là quyết định mang tính ủng hộ của ban lãnh đạo đội bóng. Họ tôn trọng giấc mơ khẳng định giá trị bản thân của Văn Hậu. Thế nên, Hà Nội FC sẽ không quá quan tâm đến chuyện tiền bạc dù hiện tại, cầu thủ này là một trong những ngôi sao đắt giá nhất Việt Nam.

Việc Văn Hậu có được ra sân thường xuyên hay không được cho là vấn đề then chốt trong cuộc đàm phán giữa Hà Nội và SC Heerenveen

Tất nhiên, thiện chí của Hà Nội FC vẫn phải được đổi bằng một bản hợp đồng giấy trắng mực đen. Đi cùng với đó là những ràng buộc về tài chính. Theo thông tin có được, trong năm đầu tiên, điều khoản mà Hà Nội FC ký với Heerenveen là khoản phí cho mượn 200.000 Euro cùng điều khoản mua đứt với số tiền 1 triệu Euro.

Tính ra, Hà Nội FC đã nhận được số tiền không hề nhỏ khi cho mượn Văn Hậu. Nhưng điều đó không quan trọng bằng việc, Văn Hậu thu lượm được nhiều kinh nghiệm ở trời Âu. Được biết, mức lương trước thuế mà Văn Hậu nhận được ở Hà Lan là 450.000 Euro. Hiện tại, do khó khăn về tài chính, Heerenveen sẽ đàm phán để giảm mức phí cho mượn.

Đức Chinh ghi cú đúp ngay khi trở lại Đà Nẵng

Trở lại sau thời gian điều trị men gan cao, Đức Chinh ghi một cú đúp giúp Đà Nẵng có chiến thắng 2-0 trong trận đá tập trước ngày V-League tiếp tục.

Đức Chinh có được cú đúp bàn thắng ngày trở lại.

Trong quá trình chuẩn bị cho ngày V-League và Cúp Quốc gia trở lại, Đà Nẵng đã có trận đấu tập với lứa U19 của CLB trên sân Hòa Xuân.

Với trình độ vượt trội và dày dạn kinh nghiệm, các cầu thủ đàn anh CLB Đà Nẵng là đội chơi tốt hơn và nhanh chóng có được lợi thế bằng 2 bàn thắng của tiền đạo Hà Đức Chinh, đây là những bàn thắng quan trọng với Đức Chinh vì thời gian qua anh đã phải nghỉ thi đấu vì bị men gan cao.

Bóng đá Đức lại rối vì COVID-19

Chỉ còn vài ngày nữa, hai giải vô địch quốc gia Đức trở lại sau khi chính phủ cho phép, bỗng dưng CLB Dynamo Dresden đang xếp cuối bảng ở Bundesliga 2 thông báo có hai cầu thủ dương tính với COVID-19.

Toàn bộ thành viên của Dynamo Dresden buộc phải tuân thủ quy định cách ly 14 ngày và chắc chắn không thể ra sân gặp Hanover vào ngày 17/5.

CLB Dynamo Dresden.

Giám đốc điều hành Ralf Minge của Dynamo ngao ngán: “Trong vài tuần qua, chúng tôi đã nỗ lực rất lớn về mọi mặt để chuẩn bị trở lại nhưng hoàn cảnh này khiến cầu thủ Dynamo không thể tham gia thi đấu trong 14 ngày tới. Chúng tôi cũng cần có thời gian tập lại bình thường sau thời gian cách ly”.

Sự cố bất ngờ này diễn ra chỉ ba ngày sau khi Thủ tướng Đức Angela Merkel bật đèn xanh cho LĐBĐ Đức (DFL) tái xuất vào ngày 16/5, sau hai tháng tạm ngưng vì dịch bệnh COVID-19. Hiện chưa có lệnh tiếp tục tạm ngưng Bundesliga 1, là một trong các giải đấu hàng đầu châu Âu, khởi động lại sau mùa dịch len lỏi trên khắp lục địa.

Hồi hộp chờ Premier League bỏ phiếu

Hôm nay 11/5, Ban tổ chức và 20 CLB Ngoại hạng Anh sẽ bỏ phiếu quyết định phương án tái khởi động mùa giải. Tại cuộc họp trước, có 13 CLB đồng ý tiếp tục thi đấu và theo phương thức tập trung tại một số sân trung lập có điều kiện an toàn.

Tuy nhiên, 6 đội cuối bảng có nguy cơ xuống hạng gồm: Aston Villa, Watford, West Ham, Brighton, Norwich và Bournemouth không đồng ý (hoặc chỉ đồng ý đá sân trung lập nếu…không có đội xuống hạng); 1 CLB không có ý kiến. Trong khi đó cần 14 phiếu thuận quyết định mới được thông qua.

Liverpool đang rất mong chờ Premier League được tiếp tục.

Quyết tâm trở lại để tránh thiệt hại nặng về tài chính, Ban tổ chức Premier League đã gửi thông điệp cảnh cáo nếu giải không thể tiếp tục sẽ đánh xuống hạng luôn 3 đội đang cuối bảng. Điều này khiến Bournemouth, Aston Villa và Norwich hôm nay chắc chắn phải thay đổi lá phiếu của mình.

Theo chuyên gia Chris Sutton, việc các đội trong nhóm nguy hiểm phản đối đá sân trung lập chỉ là cái cớ, bởi ngay thành tích trên sân nhà của họ cũng không hơn gì trên sân khách. Như đội bét bảng Norwich dù có 5 trong 9 trận còn lại trên sân nhà nhưng từ đầu mùa họ cũng chỉ có 4 chiến thắng trong 14 trận được chơi ở Carrow Road.

Thanh Hiền

(Tổng hợp từ zing.vn/bongdaplus.vn/VOV.vn)

Nguồn Nghệ An: http://www.baonghean.vn/duc-chinh-ghi-cu-dup-ngay-khi-tro-lai-thay-park-muon-gi-khi-khong-con-la-hlv-truong-tuyen-viet-nam-267172.html