Đức chấn động vụ nhà báo cho độc giả 'ăn quả lừa' suốt nhiều năm

Vị 'nhà báo nói điêu' bị phát hiện đã viết bịa đặt trong rất nhiều bài báo khác nhau.

Nhà báo Claas Relotius. Ảnh: Eventpress.

Theo nhiều tờ báo phương Tây đưa tin, Claas Relotius – phóng viên nổi tiếng của tờ báo Der Spiegel danh giá – đã bị phát hiện “bịa tin” trong các bài viết của mình. Cụ thể, Relotius bị phát hiện đã tự vẽ ra nhiều chi tiết và thậm chí là “sáng tạo ra các nhân vật chính” – người ông chưa từng gặp mặt trực tiếp bao giờ - trong các bài báo tường thuật.

Việc làm của Relotius bị phát giác sau khi một trong những đồng nghiệp của ông cảm thấy nghi ngờ về các chi tiết trong bài viết về tình hình biên giới Mỹ - Mexico. Để xác định tính xác thực, người đồng nghiệp này đã tra ngược về 2 nguồn tin mà Relotius ghi trong bài. Rất bất ngờ, cả 2 nguồn tin này đều xác nhận chưa bao giờ gặp vị nhà báo đã viết về họ.

Ngay sau đó, tòa soạn báo Der Spiegel đã mở một cuộc điều tra và phát hiện Relotius đã viết bịa đặt trong rất nhiều bài báo khác nhau. Cho tới thời điểm hiện tại, đã có ít nhất 14 trên tổng cộng gần 60 bài viết của Relotius cho Der Spiegel được xác định có chứa các chi tiết “giả”. Der Spiegel cảnh báo con số này còn có thể cao hơn và rất nhiều cơ quan thông tấn khác của Đức cũng có thể bị ảnh hưởng bởi bê bối. Đáng chú ý, nhiều bài báo được đoạt giải báo chí của Relotius cũng được cho là chứa nhiều thông tin bịa đặt.

Der Spiegel là một trong những tờ báo có uy tín lớn ở Đức. Ảnh: Reuters.

Sau vụ việc, Der Spiegel đã đăng tải bài viết dài nhằm xin lỗi độc giả, đồng thời gọi bê bối “bịa tin” là “vết nhơ trong lịch sử 70 năm hoạt động báo chí” của tờ báo Đức này.

Được biết, Class Relotius (33 tuổi) đã từng có 6 năm làm cộng tác viên với Der Spiegel trước khi ký hợp đồng chính thức với tòa soạn vào năm 2017. Trong quá trình hoạt động công tác, Relotius đã đoạt nhiều giải báo chí danh giá cả ở trong nước lẫn nước ngoài. Vào năm 2014, Relotius được đài CNN (Mỹ) là “Phóng viên của năm”. Còn vào hồi đầu tháng này, vị nhà báo còn nhận được một giải thường từ Hội Báo chí Đức với câu chuyện về cuộc đời của một đứa trẻ ở Syria. Ngoài Der Spiegel, Relotius còn cộng tác với nhiều tờ báo như Die Welt, Die Zeit và Thời báo Tài chính ấn phẩm Đức

Sau khi bê bối vỡ lở, Relotius đã từ chức, đồng thời cho biết bản thân hối hận và cực kỳ xấu hổ về hành vi của mình.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/duc-chan-dong-vu-nha-bao-cho-doc-gia-an-qua-lua-suot-nhieu-nam-940935.html