Đức: CDU thông báo tiến hành đại hội trực tuyến bầu lãnh đạo đảng

Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, tại hội nghị trực tuyến diễn ra ngày 14/12, ban lãnh đạo đảng Liên minh Dân chủ cơ đốc giáo (CDU) đã đạt đồng thuận đa số về việc tiến hành Đại hội Đại biểu toàn quốc bằng hình thức trực tuyến để bầu lãnh đạo mới.

Theo đó, đại hội dự kiến diễn ra trong các ngày 15 và 16/1/2021, sẽ bầu lãnh đạo mới của CDU thay Chủ tịch đương nhiệm Annegret Kramp-Karrenbauer.

Ba ứng cử viên tranh cử Chủ tịch CDU gồm ông Armin Laschet (phải) - Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, ông Friedrich Merz (giữa) - cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội và ông Norbert Rottgen (trái) - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Ba ứng cử viên tranh cử Chủ tịch CDU gồm ông Armin Laschet (phải) - Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, ông Friedrich Merz (giữa) - cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội và ông Norbert Rottgen (trái) - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Dự kiến, 1.001 đại biểu của CDU sẽ tiến hành bầu lãnh đại mới, gồm Chủ tịch, các phó chủ tịch và các thành viên ban lãnh đạo, vào ngày 16/1 bằng hình thức kỹ thuật số và sau đó phải thông qua một cuộc bỏ phiếu bổ sung qua bưu điện do luật đảng phái không cho phép tiến hành bầu lãnh đạo đảng bằng hình thức kỹ thuật số. Đây là lần đầu tiên CDU tiến hành đại hội đảng toàn quốc bằng hình thức kỹ thuật số trong lịch sử đảng bảo thủ này. Trước đó đã có nhiều ý kiến kêu gọi tiếp tục hoãn đại hội do tình hình dịch bệnh COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp. CDU cũng đã hai lần phải lùi thời điểm tiến hành đại hội.

Hiện vị trí Chủ tịch CDU đang có ba ứng cử viên tranh cử gồm ông Armin Laschet - Thủ hiến bang Nordrhein-Westfalen, ông Friedrich Merz - cựu lãnh đạo nhóm nghị sĩ liên đảng bảo thủ CDU/CSU trong Quốc hội và ông Norbert Röttgen - Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Đức. Đầu năm 2020, Chủ tịch CDU Kramp-Karrenbauer tuyên bố sẽ không ứng cử chức thủ tướng, đồng thời sẽ từ chức Chủ tịch đảng. Tuy nhiên, do chưa thể tổ chức đại hội để bầu lãnh đạo mới, bà tiếp tục nắm giữ vị trí lãnh đạo đảng. Người giành chức Chủ tịch CDU nhiều khả năng cũng sẽ là ứng cử viên thủ tướng của liên đảng bảo thủ cho cuộc bầu cử quốc hội liên bang dự kiến vào ngày 26/9/2021.

Mạnh Hùng (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/duc-cdu-thong-bao-tien-hanh-dai-hoi-truc-tuyen-bau-lanh-dao-dang-20201214213035086.htm