Đức cảnh báo tái hiện khủng hoảng tên lửa Cuba 1962

Tờ báo Đức Die Welt cảnh báo về nguy cơ một khủng hoảng tên lửa Cuba mới ở biên giới phía đông châu Âu.

Die Welt lo ngại khủng hoảng quan hệ Nga-NATO

Tờ báo hàng đầu của Đức Die Welt mới đây đã có bài viết nhấn mạnh về sự lo ngại về một cuộc đối đầu mới giữa phương Tây và Nga, mà cấp độ khủng hoảng của nó không kém gì so với khủng hoảng tên lửa Cuba, nhưng giờ đây là ở biên giới phía Đông của châu Âu.

Như tờ báo Đức viết, tình hình bây giờ tương tự như đầu những năm 1950 và 1960, khi sự đối đầu giữa Liên Xô và các nước phương Tây đứng đầu là Mỹ lên đến cực điểm. Đồng thời, như tờ báo lưu ý, hiện đang có khủng hoảng trong quan hệ giữa Bắc Kinh và Đài Loan, nhưng ở cấp độ thấp hơn.

Die Welt dẫn lời Tổng thống Mỹ Joe Biden nói rằng, cuộc đấu tranh chính của thế kỷ 21 đang diễn ra giữa các nền dân chủ [phương Tây] và các chế độ chuyên quyền, mà theo ông ta là Nga và Trung Quốc.

Mặt khác, tờ báo lưu ý, cuộc gặp của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov với người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị cho thấy sự hợp tác của Moscow và Bắc Kinh, đặc biệt là khi đối mặt với các dự án của phía Mỹ đi ngược lại Hiến chương Liên Hợp Quốc.

Trong bối cảnh đó, tình hình Ukraine đang trở nên trầm trọng hơn và Bắc Kinh đang thắt chặt đao to búa lớn trong quan hệ với Đài Loan. Đồng thời, ngược lại với giữa thế kỷ 20, Trung Quốc không còn thua kém Đài Loan về tiềm năng, và mục tiêu của Nga còn nghiêm túc hơn Liên Xô trong vấn đề đối phó với việc mở rộng NATO, tờ Die Welt viết.

“Hôm nay, tất cả các bên đều nghiêm túc. Ít nhất Putin và Biden cho rằng mỗi bước đi sẽ quyết định tương lai trong nhiều thập kỷ” - báo Welt viết.

Trong trường hợp xấu nhất, tình hình xung quanh Ukraine trầm trọng thêm sẽ dẫn đến một cuộc khủng hoảng tên lửa Cuba mới, một cuộc đối đầu hạt nhân giữa các siêu cường, không chỉ ở vùng Caribe xa xôi, mà ở biên giới phía Đông của EU, và “không ai muốn điều đó xảy ra” – Die Welt cảnh báo.

Moscow cáo buộc NATO đang siết chặt vòng vây xung quanh Nga

Moscow cáo buộc NATO đang siết chặt vòng vây xung quanh Nga

Nga-NATO cáo buộc lẫn nhau về sự gây hấn

Vừa qua, Washington tuyên bố về “sự leo thang gây hấn của Nga” và việc điều chuyển quân ở Crimea và biên giới phía đông Ukraine; còn NATO tuyên bố ý định chống lại hành động “đe dọa” của Nga.

NATO kêu gọi liên bang Nga “ngay lập tức chấm dứt hành vi bất ổn và thực hiện nghĩa vụ quốc tế của mình”; đồng thời cam kết rằng, các nước đồng minh sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ để đối đầu với các hành động của Nga, đang gây ra mối đe dọa đối với an ninh Châu Âu- Đại Tây dương.

Các tướng lĩnh NATO và quan chức châu Âu nhiều lần khẳng định rằng, sự tương tác giữa NATO và Ukraine sẽ trở thành một "tín hiệu mạnh" đối với Moscow. Giờ đây, Liên minh phải cho Nga và chính Ukraine thấy giá trị của "sự lựa chọn khối xuyên Đại Tây Dương" của Kiev.

Còn Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố rằng, Hoa Kỳ và NATO đang điều quân từ Bắc Mỹ tới vùng gần biên giới Nga, những lực lượng cơ bản của họ đang tập trung ở vùng Biển Đen và khu vực Baltic, phía đông “biên giới NATO”, tương ứng với biên giới phía Tây của Nga.

Ông Shoigu nói thêm rằng, tổng cộng có 40 nghìn quân nhân cùng 15 nghìn đơn vị vũ khí và thiết bị quân sự, kể cả hàng không chiến lược, sẽ được bố trí gần lãnh thổ Nga, trong bối cảnh kể từ đầu năm đến nay, Washington đã tăng gấp đôi lực lượng trinh sát đường không ở các khu vực này, còn của hải quân là tăng gấp rưỡi.

Mỗi năm, Khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương tiến hành tới 40 sự kiện huấn luyện tác chiến “có định hướng rõ ràng chống Nga”, điển hình là vào giữa tháng 3 vừa qua đã diễn ra cuộc tập trận Defender Europe - 2021 có quy mô lớn nhất trong vòng 30 năm trở lại đây.

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/duc-canh-bao-tai-hien-khung-hoang-ten-lua-cuba-1962-3430797/