Đức cam kết ủng hộ tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định, nước này sẽ hỗ trợ cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, dựa trên kinh nghiệm tái thống nhất của chính nước này.

Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono (trái) và Ngoại trưởng Đức Heiko Maas trong cuộc gặp tại Tokyo, Nhật Bản ngày 25/7. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Yonhap, ngày 26/7, Ngoại trưởng Đức Heiko Maas khẳng định, nước này sẽ hỗ trợ cho tiến trình hòa bình trên bán đảo Triều Tiên, dựa trên kinh nghiệm tái thống nhất của chính nước này.

Phát biểu trong cuộc gặp với Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Cho Myoung-gyon ở thủ đô Seoul, ông Maas chia sẻ: "Đức đã thống nhất cách đây khoảng 25 năm, song người dân của chúng tôi vẫn được nhắc nhở về ngày tháng trước khi hai miền đoàn tụ, khi họ chứng kiến tình trạng chia rẽ trên bán đảo Triều Tiên. Chính phủ Đức cam kết ủng hộ liên quan tới tiến trình trên bán đảo Triều Tiên."

Về phần mình, ông Cho cho rằng tiến triển đáng kể đã đạt được kể từ khi Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in thông báo cái gọi là Sáng kiến Berlin hồi năm ngoái, nêu lên tầm nhìn của ông về hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc coi sự ủng hộ mạnh mẽ của cộng đồng quốc tế là nguyên nhân dẫn tới bước tiến này.

Ông Maas đang có chuyến thăm châu Á lần đầu tiên trên cương vị Ngoại trưởng Đức, trong đó có cả Nhật Bản./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/duc-cam-ket-ung-ho-tien-trinh-hoa-binh-tren-ban-dao-trieu-tien/515636.vnp