Đức 'cấm cửa' hãng hàng không Mahan Air của Iran do sức ép của Mỹ

Hãng thông tấn Tasnim ngày 22/12 đưa tin Đức cấm các chuyến bay thuộc hãng hàng không Mahan Air của Iran tới các thành phố của nước này dưới sức ép từ Mỹ.

Máy bay của hãng hàng không Mahan Air tại sân bay quốc tế Dubai, Các tiểu vương quốc Arab thống nhất. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo tin trên, Chính phủ Đức đã quyết định cấm Mahan Air thực hiện các chuyến bay tới các thành phố Dusseldorf và Munich sau khi cân nhắc kỹ lưỡng các yêu cầu từ phía Mỹ.

Hiện tại, Mahan Air thực hiện những chuyến bay tới các thành phố của Liên minh châu Âu (EU) bao gồm Milan, Athens, Dusseldorf và Munich cũng như các quốc gia khác như Thổ Nhĩ Kỳ, Nga, Ukraine và một số điểm đến khác tại Trung Đông và châu Á.

Kể từ tháng 12/2011, Mahan Air đã phải chịu một số lệnh trừng phạt của Bộ Tài chính Mỹ vì bị cáo buộc vi phạm luật pháp quốc tế.

Đức và một số nước thuộc EU đang bất đồng với Mỹ về chính sách đối với Iran. Hồi tháng 5 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã tuyên bố rút Mỹ khỏi thỏa thuận hạt nhân mà Iran đã ký với nhóm cường quốc P5+1 (gồm 5 nước ủy viên thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc là Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc cùng với Đức), đồng thời khôi phục các lệnh cấm vận nhằm vào nhà nước Cộng hòa Hồi giáo.

Pháp và Đức đang đi đầu trong các nỗ lực để bảo đảm chính quyền Tehran không rút khỏi thỏa thuận hạt nhân trên.

Thanh Bình (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/duc-cam-cua-hang-hang-khong-mahan-air-cua-iran-do-suc-ep-cua-my-20181222205351581.htm