Đức bác tin sắp trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse không xác nhận thông tin trên các phương tiện truyền thông cho rằng Đức sẽ trục xuất 30 nhà ngoại giao Nga.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse.

“Chúng ta nên nhân cơ hội này để làm rõ mọi thứ. Biện pháp như vậy hiện chưa được lên kế hoạch. Nếu có quyết định liên quan, chúng tôi sẽ thông báo cho các vị”, hãng tin TASS dẫn lời Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức khẳng định.

Phát biểu của Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Đức Andrea Sasse được đưa ra sau khi tạp chí Focus của Đức hôm 25/3 dẫn các nguồn tin trong Bộ Ngoại giao nước này đưa tin rằng Bộ trưởng Ngoại giao Đức Annalena Baerbock đã lên kế hoạch tuyên bố hơn 30 nhà ngoại giao Nga tại Berlin là những nhân vật không được hoan nghênh.

Theo tờ tạp chí Focus, lực lượng an ninh Đức tin rằng 30 nhà ngoại giao bị nghi ngờ đã sử dụng tư cách ngoại giao của họ để thu thập thông tin một cách bất hợp pháp.

Tường Minh

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/duc-bac-tin-sap-truc-xuat-30-nha-ngoai-giao-nga-post470615.html