Đúc 5 trống đồng và 2 chuông đồng làm kỷ vật 990 năm Thanh Hóa

Sáng 29-4, tại đền Đồng Cổ, xã Yên Thọ (Yên Định), được sự đồng ý của UBND tỉnh, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa tổ chức Hội thi đúc đồng và đúc trống đồng làm kỷ vật 990 năm Thanh Hóa.

Đại diện chính quyền địa phương rước lửa thiêng từ đền Đồng Cổ...

Đây là hoạt động ý nghĩa chào mừng 990 năm Thanh Hóa, đồng thời tưởng nhớ công lao của Đức thần Đồng Cổ đã có công giúp vương triều Lý thắng giặc Nam phương và dẹp loạn Tam vương, giữ yên bình xã tắc.

...Chập lò.

Tham gia hội thi có 7 tổ đúc đồng thuộc Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa, gồm các tổ của các nghệ nhân: Thiều Quang Tùng, Nguyễn Bá Châu, Nguyễn Minh Tuấn, Đặng Ích Hoàn, Lê Đình Sơn, Lê Văn Dương và Lê Đình Chung.

Các tổ thợ khẩn trương thực hiện các công đoạn nấu đồng...

...rót đồng vào khuôn...

... dỡ khuôn...

...hồi hộp chờ thành phẩm.

Các tổ trình diễn công đoạn đúc 5 trống đồng và 2 chuông đồng, đặc biệt trên mỗi trống đồng và chuông đồng có khắc dòng chữ “KỶ VẬT 990 NĂM THANH HÓA (1029 - 2019)”.

...làm sạch sản phẩm.

Đưa trống về lễ đài.

Các nghệ nhân dâng trống trước anh linh thần Đồng Cổ.

Đến với hội thi này, Nghệ nhân ưu tú Thiều Quang Tùng phấn khởi: "Tổ thợ của chúng tôi được đúc chiếc trống đồng mô phỏng trống đồng Ngọc Lũ. Trước đây, tôi và các nghệ nhân trong tổ đã nhiều lần đúc thành công các sản phẩm trống đồng phục vụ các sự kiện lớn trong tỉnh, trong nước. Nhưng đặc biệt lần này, được tham gia đúc trống ở chính nơi linh thiêng này chúng tôi cảm thấy rất vinh dự, nguyện mang hết tâm sức của mình để đúc thành công kỷ vật dâng tặng 990 năm Thanh Hóa".

Trên mỗi trống đồng

và chuông đồng được khắc dòng chữ "KỶ VẬT 990 NĂM THANH HÓA (1029 - 2019)".

Ông Hồ Quang Sơn, Chủ tịch Hội Di sản văn hóa và cổ vật Thanh Hoa cho biết: Đây là dịp để các nghệ nhân hội ngộ, cùng nhau đem hết tài năng, trí tuệ và tâm huyết để làm ra các sản phẩm trống đồng và chuông đồng phục vụ cho sự kiện lớn của tỉnh. Sau khi đúc xong 5 chiếc trống đồng và 2 chiếc chuông đồng, các nghệ nhân sẽ tiếp tục công đoạn hoàn thiện sản phẩm để mang ra trưng bày trong buổi lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa vào tối 8-5, tại quảng trường Lam Sơn (TP Thanh Hóa). Hội mong muốn qua cuộc thi này sẽ khơi dậy và phát huy được nghề đúc đồng truyền thống của xứ Thanh và đóng góp vào sự thành công chung của lễ kỷ niệm 990 năm Thanh Hóa.

Các nghệ nhân đúc đồng được vinh danh tại hội thi.

Cũng nhân dịp này, Hội Di sản văn hóa và Cổ vật Thanh Hoa đã vinh danh 19 nghệ nhân và tặng Giấy khen cho 45 nghệ nhân tiêu biểu vì đã có thành tích xuất sắc tham gia hội thi đúc đồng và đúc trống đồng truyền thống.

Ngọc Anh

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/tim-hieu-990-nam-danh-xung-thanh-hoa/duc-5-trong-dong-va-2-chuong-dong-lam-ky-vat-990-nam-thanh-hoa/100196.htm