Đức 3-0 CH Séc: Thắng dễ nhờ Thomas Muller và Toni Kroos

Trên sân nhà Volksparkstadion, nhà ĐKVĐ thế giới Đức đã thể hiện sức mạnh vượt trội so với một CH Czech đang quá trình "trẻ hóa" đội hình. Vì vậy mà đoàn quân của HLV Joachim Loew chơi như đi dạo nhưng vẫn có chiến thắng dễ dàng 3-0 nhờ cú đúp của Thomas Muller và bàn thắng của Toni Kroos.

Sau trận ra quân giành thắng lợi thuyết phục 3-0 ngay trên sân Na Uy, nhà ĐKVĐ Thế giới có trận đầu tiên tại sân nhà ở vòng loại World Cup 2018, gặp đối thủ "có số có má" ở lục địa già là CH Séc. Tuy vậy, sức mạnh vượt trội của ĐT Đức giúp đoàn quân của HLV Joachim Loew dễ dàng bỏ túi thêm 3 điểm và độc chiếm ngôi đầu bảng C với 2 trận toàn thắng, đều trước những đối thủ được coi là khó nhằn nhất, bên cạnh CH Irland.

CH Séc hành quân tới thành phố cảng Hamburg trong sự nghi ngại của giới chuyên môn, khi họ đang ở vào giai đoạn trẻ hóa đội hình, thậm chí cả thủ thành Petr Cech cũng đã chia tay đội tuyển. Thất bại ở VCK Euro 2016 được kéo theo bởi trận hòa 0-0 với Bắc Ailen ở trận mở màn vòng loại World Cup 2018 khiến HLV Karel Jarolim tiến hành thay đổi tới 5 vị trí trong đội hình xuất phát, khi Kadlec, Skalak, Darida, Vaclav Kadlec, Skoda nhường chỗ cho Sivok, Petrzela, Horava, Dockal và Vydra.

Trái với CH Séc, ĐT Đức đang có đội hình chất lượng và chơi gắn kết bên nhau lâu năm

Ngược lại, Loew chỉ thực hiện 1 thay đổi duy nhất so với trận thắng Na Uy vào tháng trước khi Jerome Boateng đá cặp trung vệ cùng Mats Hummels thay Benedikt Howedes. Trên hàng công vẫn là bộ 3 Mueller, Draxler và số 10 "mới" Mesut Oezil hỗ trợ cho trung phong cắm Mario Goetze.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đội quân của HLV Joachim Loew đẩy cao tốc độ và dồn ép đối thủ dồn dập khiến 45 phút đầu, bóng gần như chỉ lăn bên phần sân của CH Czech. Đội khách không tạo ra nổi 1 tình huống nguy hiểm nào về khung thành Manuel Neuer.

Thomas Muller đưa chủ nhà Đức vươn lên dẫn bàn phút 13

Trong thế trận áp đảo của Đức, nhà ĐKVĐ nhanh chóng tìm được bàn mở tỉ số. Phút 13, pha phối hợp rất đẹp với sự tham gia của Goetze và Oezil đã giúp Thomas Muller ghi bàn đưa Đức vượt lên dẫn trước. Sau bàn thắng sớm, sức ép được Đức tạo ra ngày càng khủng khiếp hơn. Phút 24, Draxler tung ra cú cứa lòng chân phải, bóng đi rất hiểm nhưng lại lệch cột dọc trong gang tấc. 1 phút sau, sự xuất sắc của thủ thành Vaclik đã từ chối bàn thắng thứ 2 của Đức. Một lần nữa người tung ra cú dứt điểm lại là Mueller.

Cơ hội ngon ăn nhất của Đức trong hiệp 1 đến ở phút 31. Mueller chuyền bóng thuận lợi để Goetze đối mặt với Vaclik. Tuy nhiên, cú sửa bóng cuối cùng của Goetze lại đi lệch cột dọc. Nếu tận dụng tốt hơn các cơ hội tạo ra, Đức lẽ ra phải ghi được thêm ít nhất 2 bàn nữa trong 45 đầu tiên.

Dù vậy, điều gì đến cũng phải đến và Đức có bàn nhân đôi cách biệt chỉ 4 phút sau khi bắt đầu hiệp 2, Toni Kroos với cú cứa lòng chân phải sở trường từ ngoài vòng cấm đã làm tung lưới thủ môn Vaclik. Bàn thắng đó dường như đã đánh sập toàn bộ tinh thần chiến đấu của đội khách. Thời gian còn lại của trận đấu, Đức vẫn tấn công dồn dập, đặc biệt là những tình huống đánh biên, nhưng lần lượt Kimmich, rồi Kroos hay các chân sút khác bỏ lỡ cơ hội. Nhưng đến phút 65, Hector với đường căng bóng chính xác để Muller hoàn tất cú đúp ở phút 65. Chân sút của Bayern Munich tiếp tục cho thấy anh vô duyên tại các VCK Euro nhưng ở vòng loại, đặc biệt là mặt trận World Cup, anh trở lại là một “sát thủ” thực sự. Và 3-0 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Thomas Muller ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Đức ở phút 65

Với chiến thắng dễ dàng này, Đức tiếp tục vững chắc trên ngôi đầu bảng C với 6 điểm tuyệt đối sau 2 trận. Ở lượt đấu tới sau đây ít ngày, Đức sẽ gặp Bắc Ireland trên sân nhà. Đây nhiều khả năng sẽ tiếp tục là một trận thắng nữa dành cho các nhà ĐKVĐ thế giới trước khi họ chỉ phải gặp 2 đối thủ nhẹ ký còn lại ở bảng C là San Marino và Azerbaijan.

Clip tổng hợp trận Đức 3-0 CH Séc, vòng loại World Cup 2018

ĐỘI HÌNH THI ĐẤU:

Đức (4-3-2-1): Neuer; Kimmich, Boateng, Hummels, Hector (Howedes 68); Khedira, Kroos (Gundogan 76); Muller, Ozil, Draxler (Brandt 80), Gotze
Dự bị: Leno, Mustafi, Rudy, Meyer, Weigl, Volland, Gundogan, Ter Stegen
Ghi bàn: Muller 13, 65, Kroos 49

CH Séc (4-4-2): Vaclik, Kaderabek, Sivok, Suchy, Novak, Pavelka (Droppa 63), Horava, Petrzela (Skalak 69), Dockal, Krejci, Vydra (Kadlec 76)
Dự bị: Koubek, Gebre Selassie, Brabec, Zmrhal, Sykora, Schick, Pavlenka

Minh Đức

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/video/duc-30-ch-sec-thang-de-nho-thomas-muller-va-toni-kroos-192-202538.html