Đức 2-1 Peru: Tuyển Đức 'thay máu' sau World Cup 2018

Quá trình tái thiết sau thất bại ở World Cup 2018 của đội tuyển Đức đang có những bước khởi đầu thuận lợi. Sau trận hòa trước nhà đương kim vô địch thế giới, 'những cỗ xe tăng' đã có thắng lợi trên sân nhà trước đội tuyển Peru.

So với trận hòa 0-0 trước Pháp, HLV Joachim Low thực hiện 5 sự thay đổi trong đội hình xuất phát của Đức trong cuộc đón tiếp Peru. Marc-Andre ter Stegen đứng trong khung gỗ, Niklas Sule thay Mats Hummels đá cặp trung vệ với Jerome Boateng. Tân binh Nico Schulz được trao cơ hội ra mắt ở vị trí hậu vệ trái và Julian Brandt cùng Ilkay Gundogan đá chính. Toni Kroos, Marco Reus hay Jerome Boateng vẫn tiếp tục ra sân.

Đội chủ nhà có sự khởi đầu khá hứng khởi khi ngay ở phút thứ 2, Marco Reus đã không thắng được thủ môn đối phương sau đường chọc khe của Guendogan. Phút 22, các vị khách bất ngờ vượt lên dẫn trước khi Advincula có pha thoát xuống cực nhanh và dứt điểm rất mạnh vào ngay góc gần hạ gục thủ thành Ter Stegen.

Những nhân tố mới, giúp Die Mannschaft đi đúng hướng trong công cuộc tái thiết nhà cựu vô địch.

Những nhân tố mới, giúp Die Mannschaft đi đúng hướng trong công cuộc tái thiết nhà cựu vô địch.

Bất ngờ bị dẫn, Đức vùng lên mạnh mẽ và họ cũng chỉ mất có 3 phút để đưa trận đấu về vạch xuất phát. Phút 25, từ pha kiến tạo của Toni Kroos, Brandt băng xuống tung ra cú lốp bóng kỹ thuật quân bình tỷ số 1-1.

Có được bàn thắng, những đường lên bóng của Đức tỏ ra thanh thoát và nhuần nhuyễn hơn hẳn. Thời gian còn lại của hiệp 1, đội chủ nhà liên tiếp tạo ra những pha tấn công ở tốc độ cao nhưng đáng tiếc không thể chọc thủng lưới Gallese lần thứ 2 trước khi khép lại 45 phút đầu tiên.

Hiệp 2 chứng kiến hai đội tạo cơ hội liên tục nhưng bỏ lỡ. Timo Werner phung phí một đường chuyền của Brandt khi đưa bóng vọt xà và Farfan dứt điểm chệch cột dọc sau một pha kiến tạo của Advincula. Tưởng như trận đấu sẽ trôi về tỷ số hòa thì lính mới Nico Schulz bất ngờ tỏa sáng.

Có bóng trước vòng cấm, Schulz rất nhanh chân thực hiện cú dứt điểm chìm hiểm hóc đánh bại thủ thành Gallese. Tân binh mang áo số 14 coi như đã “lập công chuộc tội” khi trước đó anh chính là người mắc lỗi dẫn đến bàn thua của đội nhà.

Không có thêm bàn thắng nào được ghi trong thời gian ít ỏi còn lại của trận đấu và chung cuộc, Đức là đội được nở nụ cười với tỉ số sít sao 2-1. Đây chưa phải một màn trình diễn thuyết phục của Die Mannschaft khi vẫn còn đó những lỗ hổng trong phòng ngự còn hàng công chưa tìm lại sức mạnh vốn có.

Tuy nhiên, việc nhân tố mới như Brandt hay Schulz ghi bàn vẫn là tín hiệu tích cực dành cho HLV Joachim Low, cho thấy ông vẫn đang đi đúng hướng trong công cuộc tái thiết nhà cựu vô địch.

Quốc Đại

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/duc-2-1-peru-tuyen-duc-thay-mau-sau-world-cup-2018-79791.html