Dubai hướng đến mục tiêu mới

Dubai đặt mục tiêu thu hút 100.000 công ty trong ba năm tới và 25 triệu lượt du khách vào năm 2025.

Tòa nhà Burj Khalifa là một trong những niềm tự hào của tiểu vương quốc Dubai. (Nguồn: Getty)

Tòa nhà Burj Khalifa là một trong những niềm tự hào của tiểu vương quốc Dubai. (Nguồn: Getty)

Chia sẻ trên Twitter ngày 6/11, Hoàng Thái tử Dubai Sheikh Hamdan bin Mohammed bin Rashid Al Maktoum cho biết Dubai có kế hoạch sáp nhập Cơ quan Kinh tế và Cơ quan Du lịch của Dubai và người đứng đầu cơ quan mới dự kiến là ông Helal Al Marri.

Theo người trị vì Dubai - Tiểu vương Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, những mục tiêu chính của cơ quan mới sẽ bao gồm nâng giá trị gia tăng của lĩnh vực công nghiệp thêm 150% trong vòng 5 năm, mở rộng thị trường xuất khẩu nước ngoài cho các sản phẩm địa phương và tăng lượng khách du lịch thêm 40%.

Dubai cũng muốn thu hút 100.000 công ty trong ba năm tới, 400 sự kiện kinh tế toàn cầu thường niên vào năm 2025.

Đồng thời, Dubai sẽ khuyến khích các công ty tư nhân và doanh nghiệp gia đình niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở Dubai.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dubai-huong-den-muc-tieu-moi-164123.html