Ấn Độ lần đầu phóng thử nghiệm thành công tên lửa đất đối không thế hệ mới

Kết quả phóng thử nghiệm cho thấy, tên lửa Akash NG đã đánh chặn mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối và hoàn thành tất cả các mục tiêu thử nghiệm.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ hôm qua (25/1) tuyên bố, Ấn Độ lần đầu tiên phóng thử thành công tên lửa đất đối không thế hệ mới Akash NG tại bãi thử nghiệm tổng hợp nằm ở bờ biển phía Đông bang Orissa, Ấn Độ.

Một vụ phóng thử tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: The Hindu.

Một vụ phóng thử tên lửa của Ấn Độ. Ảnh: The Hindu.

Kết quả phóng thử nghiệm cho thấy, tên lửa Akash NG đã đánh chặn mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối và hoàn thành tất cả các mục tiêu thử nghiệm. Cũng theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, đây là thế hệ tên lửa đất đối không do Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ phát triển, dự kiến được trang bị cho Lực lượng không quân Ấn Độ. Tên lửa được thiết kế để đánh chặn các mục tiêu bay tầm thấp có tính cơ động cao.

Akash NG được phát triển trên cơ sở tên lửa Akash MARK-1, Akash MARK-2 và Akash 1S do Ấn Độ sản xuất, với tầm bắn lên đến 80 km, thời gian phản ứng nhanh hơn và khả năng phòng thủ mạnh mẽ hơn trước các cuộc tấn công./.

Tuấn Đạt/VOV1 (biên dịch) Theo Thời báo hoàn cầu

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/an-do-lan-dau-phong-thu-nghiem-thanh-cong-ten-lua-dat-doi-khong-the-he-moi-833196.vov