Đua xe F1: Vettel và cuộc chiến ngầm với Leclerc trong đội Ferrari

Bây giờ, tài năng trẻ Charles Leclerc mới là ngôi sao hàng đầu của đội Ferrari chứ không phải Sebastian Vette

Sebastian Vettel và Charles Leclerc. (Ảnh: Express)

Sebastian Vettel và Charles Leclerc. (Ảnh: Express)

Charles Leclerc là cái tên nổi bật nhất đường đua F1 sau quãng nghỉ giữa mùa giải. Tay đua sinh năm 1997 liên tiếp giành chiến thắng chặng tại Belgian Grand Prix và Italian Grand Prix. Nhưng mâu thuẫn âm ỉ trong lòng đội đua Ferrari cũng trở thành chủ đề bàn tán khi Sebastian Vettel liên tiếp phải hy sinh cho Charles Leclerc.

Ở Belgian Grand Prix, đội Ferrari đã yêu cầu Sebastian Vettel về pit sớm ở vòng 15 để ngăn Lewis Hamilton nhảy cóc, rồi nhường vị trí dẫn đầu cho Charles Leclerc ở vòng 27 nhằm tránh việc Lewis Hamilton hưởng lợi từ việc thay lốp sau.

Charles Leclerc sau đó có lần đầu tiên giành chiến thắng chặng trong sự nghiệp. Trong khi đó, Sebastian Vettel bị Lewis Hamilton và Valtteri Bottas vượt qua, chỉ về đích thứ 4 trên đường đua Spa-Francorchamps.

Đến Italian Grand Prix, Charles Leclerc lại được hưởng lợi từ việc “núp gió” Sebastian Vettel mà không “đáp lễ” đàn anh để giành pole trong ngày đua phân hạng. Sau đó, Charles Leclerc có màn trình diễn ngoạn mục trong cuộc chiến với cặp Lewis Hamilton và Valtteri Bottas của Mercedes để về nhất tại “thánh đường tốc độ” Monza.

Bây giờ, tài năng trẻ Charles Leclerc mới là ngôi sao hàng đầu của đội Ferrari chứ không phải Sebastian Vettel. Tay đua người Đức từng 4 lần vô địch thế giới có lý do để không hài lòng với sự ưu ái mà người đàn em được nhận.

Sebastian Vettel đã bày tỏ sự không hài lòng sau ngày đua phân hạng ở Italian Grand Prix khi tuyên bố: “Ở lượt một tôi đã chạy đầu nên tôi không chạy đầu ở lượt hai, vì thế mà không kịp giờ. Đáng lẽ Charles Leclerc phải chạy trước tôi. Điều này khiến tôi cảm thấy thật hỗn độn. Tôi không thể hài lòng về kết quả ngày hôm nay, dù đây là điều có lợi cho đội đua”.

Nico Rosberg – cựu tay đua từng “kèn cựa” với Lewis Hamilton khi còn thi đấu cho đội Mercedes tỏ ra khá đồng cảm với người đồng hương Sebastian Vettel: “Đây rõ ràng là thời điểm không mấy vui vẻ với Vettel. Đồng đội đã vượt mặt anh ấy, để chiếm vị trí số 1 trong đội Ferrari. Nhưng tôi tin, anh ấy sẽ sớm trở lại thôi”./.

PV/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/dua-xe-f1-vettel-va-cuoc-chien-ngam-voi-leclerc-trong-doi-ferrari-955460.vov