Đua xe F1: 'Ngựa ô' liều mình với 2 nhân tố mới

Tham dự mùa giải 2017 với 2 cái tên Carlos Sainz và Daniil Kvyat, tuy nhiên sau nhiều 'sóng gió', những cái tên tân binh hoàn toàn mới đã được thay thế tại đội đua Toro Rosso.

Chính thức ra mắt F1 năm nay tại Malaysia và Austin, Mỹ, Pierre Gasly và Brendon Hartley đang từng bước chứng tỏ khả năng của bản thân, và đã được lãnh đội trao vị trí cả mùa giải tới như một động lực thúc đẩy cả hai thi đấu tốt hơn. Chặng đua cuối cùng của năm 2017 tại Abu Dhabi sẽ mới chỉ là chặng đua F1 thứ 5 của tay lái người Pháp Gasly và là thứ 4 cho tay lái đến từ New Zealand.

“Chúng tôi rất vui khi có được cái gật đầu đồng ý từ Pierre và Brendon khá sớm như vậy. Trong những cuộc đua đã qua, họ đã chứng tỏ được rằng họ đã sẵn sàng cho F1, bắt nhịp tốt trên chiếc xe, thể hiện tốt trong khi đua và luôn cho thấy sự quyết tâm khi đối mặt với những thách thức.” trưởng đội đua Franz Tost cho biết.

Pierre Gasly – nhà vô địch GP2 Series 2016

Chúng tôi (đội đua) cảm thấy rất ấn tượng với sự nhanh nhẹn trong việc học hỏi cái mới của họ. Như chúng ta cũng biết, F1 không phải là một thứ gì đó có thể dễ dàng thích nghi và làm chủ được tốc độ của những chiếc xe. Vì thế chúng tôi rất kỳ vọng vào năm tới khi cùng làm việc với họ, và chúng tôi cũng hy vọng sẽ mang lại được cho họ một chiếc xe mạnh hơn, cùng với sự ổn định từ các tay đua, đảm bảo sẽ đem lại một cơ hội tốt nhất để họ thể hiện bản thân. Tôi chắc chắn rằng họ sẽ còn tiếp tục nỗ lực hơn nữa để có được thành tích cao hơn, đem lại thành công cho đội đua.”

Gasly năm nay mới chỉ 21 tuổi, anh là nhà vô địch của GP2 năm 2016 và là một thành viên của hệ thống đào tạo trẻ của Red Bull từ năm 2014. Anh đã từng test cho cả Red Bull lẫn Toro Rosso rất nhiều lần trong quá khứ trước khi được trao cơ hội chính thức tại Sepang vào tháng trước.

“Tôi rất hạnh phúc khi tiếp tục được đua cho Scuderia Toro Rosso trong năm tới, cho mùa giải đầy đủ đầu tiên của mình. Tôi muốn cảm ơn tất cả những người có liên quan đã giúp tôi đạt được vị trí như hiện tại: Red Bull, Toro Rosso gia đình và những cá nhân hỗ trợ tôi ở những giải đua xe hạng thấp hơn. Tôi rất vui mừng và sẽ nỗ lực hết khả năng trong chặng đua tại Abu Dhabi và cả mùa giải tới! Tôi thực sự không thể chờ đợi được nữa rồi!” Gasly cho biết

Brendon Hartley – nhà vô địch Le Mans 24h năm 2017

Với Hartley, tay lái 28 tuổi không phải là một cái tên quá xa lạ trong giới đua xe bởi anh đã tham dự ở giải đua xe đường trường thế giới (WEC) cho Porsche và gặt hái được không ít danh hiệu, nổi bật nhất chắc chắn là chức vô địch WEC năm 2015 và 2017, cùng với danh hiệu ở Le Mans 24h hồi tháng 6 vừa qua. Dẫu vậy con đường đến với F1 của anh lại quá nhiều chông gai khi anh đã bị Red Bull loại khỏi chương trình của họ cách đây vài năm trước khi có được cơ hội vào tháng trước.

“Thực sự quá tuyệt vời khi được xác nhận là tay đua F1 trong mùa giải tới với Toro Rosso. Nó thật là một điều thỏa mãn khi có thể chuyển hóa từ một cơ hội bất ngờ thành một vị trí chính thức cho năm 2018, tôi không thể hạnh phúc hơn.

“Tôi muốn cảm ơn Red Bull và Toro Rosso vì đã tin tưởng và đem lại cơ hội thứ 2 cho tôi – giấc mơ có thể thành sự thật. Giờ đây tôi sẽ tiếp tục làm việc nỗ lực hơn trước để kết thúc mùa giải với kết quả tốt nhất và khởi đầu mới một cách mạnh mẽ.” Hartley bày tỏ cảm xúc của mình

Toro Rosso phải dè chừng những kẻ bám đuổi tại Abu Dhabi GP

Ngoài ra, về phía Porsche, họ cho biết chương trình của họ trong năm 2018 vẫn có sự góp mặt của Hartley, và rõ ràng nó sẽ giới hạn hơn trước bởi tay lái người New Zealand có một lịch trình khá bận rộn trong cả năm tới. Hartley cũng rất hứng thú với những kế hoạch mà Porsche đề ra nhưng với anh chắc chắn mục tiêu lớn nhất là tập trung cho F1.

“Năm đầu tiên tại F1 sẽ có rất nhiều thứ để học hỏi. Tôi sẽ tham dư các cuộc đua (cho Porsche) nếu có thể, nhưng F1 là ưu tiên hàng đầu.”

Hiện tại, cuộc chiến duy nhất còn lại tại F1 năm 2017 đó là sự cạnh tranh cho vị trí thứ 6 trên BXH đội đua với ba cái tên Toro Rosso (53 điểm), Renault (49) và Haas (47). Trật tự này hoàn toàn có thể được đảo lộn trong cuộc đua tới ở trường đua Yas Marina Circuit nếu như 1 trong 3 cái tên trên có được có một kết quả tốt. Một vị trí cao không chỉ đem lại niềm vui mà còn là số tiền thưởng lớn hơn cực kì quý giá cho những đội đua không có được tiềm lực tài chính mạnh như Toro Rosso.

Cả Gasly và Hartley chắc chắn sẽ muốn giúp đội đua bảo toàn thứ hạng này để mang lại nguồn ngân sách lớn hơn cho năm 2018. Như vậy với việc Toro Rosso xác nhận hai vị trí chính thức của mình, chỉ còn 3 cái tên nữa trong đội hình đua 20 người năm 2018 vẫn chưa được công bố. Hy vọng trong khoảng thời gian 1 tháng tới, chủ nhân của những vị trí này sẽ lộ diện.

Vettel và Ferrari đã tạo ra bước tiền đề ấn tượng tại trường đua Jose Carlos Pace.

Roger Bui

Nguồn Khám Phá: http://khampha.vn/the-thao/dua-xe-f1-ngua-o-lieu-minh-voi-2-nhan-to-moi-c9a591510.html