Đùa với thuế?

Luật quy định rõ ràng rồi, ai mà có thể làm việc đó được hả anh Tư thuế vụ?

- Luật quy định rõ ràng rồi, ai mà có thể làm việc đó được hả anh Tư thuế vụ?

Văn bản đề nghị và Quyết định thu hồi giấy ĐKKD của Cty Toàn Hải vì nợ thuế.

Văn bản đề nghị và Quyết định thu hồi giấy ĐKKD của Cty Toàn Hải vì nợ thuế.

- Vậy mà vẫn có đấy Bề Tui. Đơn cử như trường hợp của Doanh nhiệp tư nhân (DNTN) Toàn Hải (P. Khuê Mỹ, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) do ông Nguyễn Tiến Hải (trú 228-Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng) làm người đại diện theo pháp luật. Sau một thời gian hoạt động, doanh nghiệp này không chấp hành việc nộp thuế cho Nhà nước. Tính đến ngày 30-6-2017, DNTN Toàn Hải còn nợ tiền thuế, tiền phạt và tiền chậm nộp đối với ngân sách Nhà nước hơn 465 triệu đồng. Chi cục Thuế Q. Ngũ Hành Sơn thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở và áp dụng các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế, tiền phạt còn nợ nhưng DNTN Toàn Hải vẫn cố tình dây dưa và không chấp hành. Đầu tháng 8-2017, Chi cục thuế Q. Ngũ Hành Sơn đã kiến nghị lên Sở KH-ĐT TP Đà Nẵng thực hiện thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của DNTN Toàn Hải.

- Vậy cơ quan chức năng không còn biện pháp nào để xử lý hả anh Tư ?

- Theo quy định thì hồ sơ sẽ được chuyển cho cơ quan công an thụ lý, điều tra. Tuy nhiên, điều đáng nói là sau khi DN Toàn Hải bị thu hồi giấy phép, cũng trong năm 2017, người thân của ông Nguyễn Tiến Hải là ông Nguyễn Tiến Triệu (cùng trú tại 228- Nguyễn Đình Chiểu, Đà Nẵng) lại thành lập Cty TNHH xây dựng thương mại dịch vụ Triệu Toàn. Hoạt động của cty Triệu Toàn cũng dựa trên những khách hàng cũ của Toàn Hải. Đặc biệt, trong Quý III-2018, Cty Triệu Toàn xuất một lượng lớn hóa đơn cho đối tác cũ của DNTN Toàn Hải với tổng số tiền khoảng 2,8 tỷ đồng. Sau khi phát hiện những bất thường trong việc xuất hóa đơn này, Chi cục thuế Q. Ngũ Hành Sơn đã có văn bản yêu cầu Cty Triệu Toàn giải trình và hiện vụ việc vẫn đang được tiếp tục làm rõ.

Một thông tin nữa mà Tư nắm được là Cty TNHH MTV thương mại và dịch vụ Hoa Kim Nguyệt (địa chỉ đóng tại Lô 79-D7, KDC Nam Cẩm Lệ, xã Hòa Phước, H. Hòa Vang, Đà Nẵng) thành lập từ ngày 1-8-2018. Trong Quý III-2018, Cty Hoa Kim Nguyệt xuất 41 hóa đơn, trong đó xóa bỏ 2 hóa đơn. Trước nghi vấn Cty Hoa Kim Nguyệt có sai phạm trong xuất hóa đơn, Chi cục thuế H. Hòa Vang đã có văn bản yêu cầu gửi tờ khai thuế để kiểm tra, đối chiếu sau đó mời đại diện Cty này đến giải trình một số vấn đề nhưng họ không đến. Chi cục thuế Hòa Vang kiểm tra thì phát hiện Cty không có trụ sở tại địa điểm đăng ký, gọi điện cho đại diện Cty để làm việc thì điện thoại không liên lạc được. Qua đó, Cục thuế Hòa Vang đã chuyển hồ sơ của Cty Hoa Kim Nguyệt cho cơ quan công an điều tra, làm rõ các vấn đề liên quan.

- Qua chuyện Tư Thuế vụ kể thì rõ ràng là "có vấn đề" trong khâu sử dụng hóa đơn, khai báo thuế của các Cty này rồi. Bề Tui hy vọng là cơ quan thuế sớm có kiểm tra, xử lý theo thủ tục quy định.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/143_198400_.aspx