Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động

Đánh giá việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, đơn vị; đánh giá kết quả công tác tuyên truyền; công tác biên soạn chương trình, giáo trình, tài liệu tuyên truyền, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác sơ kết, kiểm tra, giám sát.

Đây là yêu cầu đánh giá về tổ chức thực hiện các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TƯ của Bộ Chính trị (khóa XII) được nêu trong Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 26-2-2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đối với cấp thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng Báo cáo đánh giá kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ trên địa bàn thành phố; tổ chức hội nghị sơ kết, biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu vào trung tuần tháng 4-2021. Cấp cơ sở tổ chức hội nghị sơ kết hoàn thành trong tháng 3-2021.

Việc sơ kết cần đi kèm đánh giá khái quát những kết quả, ưu điểm nổi bật, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm rút ra sau 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TƯ đi kèm phương hướng, nhiệm vụ giải pháp; các kiến nghị, đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thời gian tới.

Kế hoạch số 17-KH/TU cũng nêu rõ, thông qua sơ kết tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh ở địa phương, đơn vị.

Võ Lâm

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/992335/dua-viec-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-vao-chuong-trinh-hanh-dong