Đưa việc học Bác thành tiêu chuẩn đánh giá đảng viên, tổ chức Đảng

Chiều 27-9, Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị giao ban chuyên đề 'Kinh nghiệm sau 3 năm triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh' nhằm trao đổi, đánh giá các mô hình, tìm ra những mô hình hay để nhân rộng ở các địa phương.

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. Ảnh: thanhuytphcm

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê phát biểu tại hội nghị. Ảnh: thanhuytphcm

Đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Thành ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM, chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, nhiều quận huyện, đơn vị đã giới thiệu các mô hình học và làm theo Bác có hiệu quả thiết thực, cũng như đề xuất nhiều giải pháp, cách làm hay, có tính khả thi cao, có thể liên hệ, vận dụng được trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Đơn cử như tại quận 1 có mô hình “Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, áp dụng công nghệ thông tin để xây dựng mối liên hệ chặt chẽ với cán bộ, đảng viên, người dân trên địa bàn”; mô hình “Chuẩn mực đạo đức công vụ” của huyện Nhà Bè với bộ tiêu chí 5 chuẩn mực, 43 tiêu chuẩn cụ thể; tổ chức cuộc thi quay video clip “Gương sáng quanh tôi” của quận 9, để giới thiệu những cá nhân, tổ chức có những cách làm hay, việc làm tốt phục vụ người dân và giúp đỡ cộng đồng hay mô hình “Người công nhân ngành điện TP mang tên Bác” của Đảng ủy Tổng Công ty Điện lực TP... Các cơ quan báo, đài TP cũng tổ chức thực hiện và phát sóng nhiều chương trình góp phần tuyên truyền sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Phan Nguyễn Như Khuê ghi nhận những cách làm hay, kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 05 ở các địa phương, cơ quan, đơn vị. Song, đồng chí cũng cho rằng hội nghị vẫn chưa nêu bật được những khó khăn trong quá trình tổ chức học tập và làm theo Bác, do đó các đơn vị cần suy nghĩ thêm về phương pháp, hình thức thể hiện, tập trung thể hiện bằng hành động rõ nét ở từng đơn vị chứ không phải học suông.

Để tổ chức thực hiện có hiệu quả hơn nữa Chỉ thị 05 trong thời gian tới, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy đề nghị việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân nhằm lan tỏa sâu rộng trong xã hội.

Đặc biệt, các đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, người đứng đầu các cấp; đưa kết quả phấn đấu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành một trong các tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức Đảng hàng năm; chủ động nghiên cứu, tham mưu, đề xuất những cách làm thiết thực, hiệu quả phù hợp với từng địa phương, cơ quan, đơn vị; gắn việc thực hiện Chỉ thị 05 với phong trào thi đua, đổi mới sáng tạo, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, TP văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng được mang tên Người.

THU HƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/dua-viec-hoc-bac-thanh-tieu-chuan-danh-gia-dang-vien-to-chuc-dang-619414.html