Đưa vào hoạt động cây ATM gạo tại huyện Hồng Ngự, Tháp Mười

Vừa qua, xã biên giới Thường Phước 1, huyện Hồng Ngự đưa vào hoạt động cây ATM gạo đặt tại UBND xã.

Cây ATM gạo phục vụ hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, hộ bán vé số bị ảnh hưởng dịch Covid-19. Khi đến nhận gạo tại cây ATM, người dân đều được đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn và đeo khẩu trang, đứng cách nhau 2m (nhận 3kg gạo và 1 chai nước tương). Trong ngày đầu tiên hoạt động, nhiều mạnh thường quân, nhà hảo tâm trên địa bàn xã đã ủng hộ cho cây ATM 4.800kg gạo, 1.200 chai nước tương và 10 triệu đồng. Tổng trị giá gạo và quà hơn 75 triệu đồng.

Cây ATM gạo hoạt động từ 8 - 10 giờ sáng, buổi chiều từ 14 - 16 giờ, duy trì hoạt động trong 3 ngày. Ngay trong ngày đầu tiên đưa vào hoạt động, cây ATM gạo đã hỗ trợ cho hơn 400 lượt người dân khó khăn trên địa bàn xã. Trong thời gian tới, huyện Hồng Ngự tiếp tục đưa vào hoạt động cây ATM gạo đặt tại xã biên giới Thường Thới Hậu A.

Sáng ngày 28/4/2020, tại chùa Bửu An tự, thị trấn Mỹ An, Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc huyện Tháp Mười phối hợp UBND thị trấn Mỹ An và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa hảo thị trấn Mỹ An đã tổ chức tặng quà và khai trương cây ATM gạo.

Theo đó, Ban tổ chức đã trao 200 phần quà cho hộ nghèo ở xã Mỹ An và thị trấn Mỹ An, mỗi phần quà gồm 10kg gạo, khẩu trang, nước sát khuẩn và các nhu yếu phẩm trị giá 200 ngàn đồng. Riêng ATM gạo ai cần đến lấy 1 phần (2kg gạo và 1kg đường).

Trong ngày khai trương, các mạnh thường quân hỗ trợ 3 tấn gạo. Thời gian hoạt động của cây ATM gạo tại Chùa Bửu An tự, buổi sáng bắt đầu từ 8 - 11 giờ, buổi chiều từ 14 - 16 giờ. Trong những ngày tới, các đơn vị tiếp tục vận động các nhà mạnh thường quân hỗ trợ gạo để chia sẻ với hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng vì dịch bệnh Covid-19.

TÂN HỢP - NGUYỄN THU

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/xa-hoi/dua-vao-hoat-dong-cay-atm-gao-tai-huyen-hong-ngu-thap-muoi-90866.aspx