Dựa vào dân để phòng chống tội phạm

Vùng nông thôn Hòa Nhơn (H. Hòa Vang, TP Đà Nẵng) hiện có nhiều dự án đã và đang triển khai, phục vụ công tác chỉnh trang đô thị, xây dựng cơ sở hạ tầng, mở rộng giao thông đường bộ… hàng trăm hộ dân phải di dời, giải tỏa nên cuộc sống có nhiều xáo trộn. Tuy nhiên, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự năng nổ, nhiệt tình của lực lượng Công an xã (CAX), sự tham gia đóng góp tích cực của quần chúng nhân dân, nên tình hình an ninh trật tự (ANTT) ở địa phương tiếp tục được giữ vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Lãnh đạo CAH Hòa Vang khen thưởng thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng CAX Hòa Nhơn và công dân địa phương.

Lãnh đạo CAH Hòa Vang khen thưởng thành tích đấu tranh, phòng chống tội phạm của lực lượng CAX Hòa Nhơn và công dân địa phương.

Theo Thiếu tá Nguyễn Văn Tùng- Trưởng CAX Hòa Nhơn, thời gian qua, CAX tăng cường phối hợp với các hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền đến mọi tầng lớp nhân dân về nâng cao ý thức, trách nhiệm trong phong trào đấu tranh phòng, chống tội phạm ở thôn, xóm gắn với việc duy trì hiệu quả các mô hình tự quản về ANTT, như "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội", "Tộc họ tiên tiến, thôn xóm bình yên, gia đình hạnh phúc", "Đường tự quản an toàn ở mỗi thôn, xóm"… Do nhận thức của người dân trong phòng chống tội phạm được nâng cao, nên việc phát hiện, vây bắt tội phạm giờ đây không còn là việc riêng của lực lượng CA nữa. Người dân vừa là người tổ chức, vừa là lực lượng tiên phong, xung kích trong việc đấu tranh, giữ gìn ANTT tại cơ sở. Điển hình, khi thấy 2 đối tượng từ trên xe khách đi từ phía Nam xuống xe tại khu vực ngã tư tuyến cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi và đường tránh Nam Hải Vân- Túy Loan (địa phận thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn) chờ bắt xe khác tiếp tục hành trình ra Bắc có biểu hiện nghi vấn nên người dân tin báo CAX. Tiếp nhận thông tin, tổ tuần tra CAX nhanh chóng cơ động đến hiện trường rà soát, khống chế các đối tượng; qua đó, làm rõ 1 đối tượng đang bị Cơ quan CSĐT CA tỉnh Đắk Lắk truy nã đặc biệt về hành vi "Giết người"…

Bên cạnh đó, CAX Hòa Nhơn còn triển khai kế hoạch, chuyên đề đấu tranh với các loại tội phạm trộm cắp, tệ nạn xã hội. Hoạt động này có sự lồng ghép với công tác tuần tra bảo đảm ANTT theo Quyết định 8394 của UBND TP. Qua kiểm tra, phát hiện xử lý 30 trường hợp sử dụng trái phép chất ma túy, bắt quả tang 10 vụ đánh bạc; giải tán kịp thời nhiều nhóm thanh thiếu niên tụ tập nhậu khuya tại các khu tái định cư… Ông Lê Sang (thôn Thạch Nham Tây) phấn khởi cho biết: "Trước đây, tình hình ANTT ở khu vực này tương đối phức tạp, do các tuyến xe đường dài thường xuyên dừng đỗ khách nên kẻ gian lợi dụng trộm cắp, đánh bạc, sử dụng trái phép chất ma túy nhưng từ khi chính quy hóa lực lượng CAX, các anh nhanh chóng hòa nhập và cùng bà con triển khai thực hiện các mô hình tự quản thì tình hình gây rối, tệ nạn xã hội giảm dần, không còn tình trạng đánh bạc trong các quán cà phê, giải khát nữa. Vì vậy bà con yên tâm lao động, sản xuất. Thấy đối tượng nào khả nghi là theo dõi và kịp thời tin báo cho lực lượng CAX".

Chủ tịch UBND xã Hòa Nhơn Nguyễn Tấn Phát khẳng định, thực tiễn phong trào cho thấy, khi ý thức người dân được nâng cao, tinh thần cảnh giác phòng ngừa sẽ nhân lên sức mạnh to lớn để đẩy lùi mọi cái xấu trong xã hội. Thông qua cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", nhiều phong trào thi đua khác cũng đã ra đời, góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Bên cạnh việc tổng kết nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến, địa phương còn nâng cao công tác tuyên truyền, giáo dục về ANTT, thường xuyên cập nhật những quy định mới đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ thực thi pháp luật trong nhân dân; xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của các lực lượng đảm bảo ANTT. Trong đó, tập trung chỉ đạo củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở và các tổ chức nòng cốt, cùng với đội ngũ CAX tạo thành lực lượng xung kích, hạt nhân trong phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_221892_dua-vao-dan-de-phong-chong-toi-pham.aspx