Dựa vào dân để phòng chống tội phạm

Cùng với việc chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Đắc Nông đã làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể,

Cùng với việc chủ động triển khai đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp công tác, những năm qua, lực lượng Công an tỉnh Đắc Nông đã làm tốt công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể, nhất là chú trọng việc đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ và nhân dân tích cực, chủ động tham gia phong trào đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ các phong trào này, đã xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả.

Mô hình "Tiếng kẻng an ninh nhân dân" ở xã biên giới Thuận Hà.

Mô hình "Tiếng kẻng an ninh nhân dân" ở xã biên giới Thuận Hà.

Một trong những mô hình phòng chống tội phạm phát huy được hiệu quả trong công tác đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn H. Đắc Song trong thời gian qua là mô hình "Tiếng kẻng an ninh nhân dân" ở xã biên giới Thuận Hà. Trước đây, khi chưa triển khai mô hình phòng chống tội phạm, tình trạng trộm cắp tài sản và tệ nạn xã hội thường xuyên xảy ra, nhất là ở thôn 7 và thôn 8. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, tình hình ANTT trên địa bàn Thuận Hà đã được đảm bảo, tội phạm và tệ nạn xã hội đã được ngăn chặn, người dân nơi đây đã có cuộc sống yên bình. Ông Trần Bá Tuyết, người dân ở thôn 8, xã Thuận Hà nhận xét: "Khi chưa có mô hình Tiếng kẻng an ninh thì tình hình ANTT và TTATXH ở địa phương chúng tôi rất là lộn xộn. Vì là vùng biên xa trung tâm, người xâm canh, di cư tự do đến rất đông, tình hình an ninh rất xáo trộn. Những mô hình này được bà con chúng tôi rất hưởng ứng, thấy được sự đảm bảo trật tự an ninh ở thôn mình, bảo vệ chính tài sản của gia đình nhà mình".

Khẳng định hiệu quả từ mô hình "Tiếng kẻng an ninh nhân dân" trong thời gian qua, Trưởng CAX Thuận Hà Nguyễn Đình Lượng cho biết thêm: "Sau khi chúng tôi xây dựng 2 mô hình, được quần chúng nhân dân phát huy, tình hình mất ANTT, trật tự ATXH trên 2 địa bàn này giảm đi rất nhiều, đặc biệt là liên quan đến vấn đề trộm cắp tài sản".

Mô hình "camera an ninh" được triển khai lắp đặt dọc các tuyến đường chính trên địa bàn xã Đắc Sắc, H. Đắc Mil từ tháng 10-2017 bước đầu đã đem lại hiệu quả đáng kể trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và đảm bảo trật tự an toàn giao thông, góp phần đẩy lùi các hoạt động tội phạm, nâng cao ý thức phòng ngừa tội phạm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong nhân dân. Thông qua các mắt camera, các hoạt động tội phạm, tệ nạn xã hội đều bị phát hiện, bắt giữ kịp thời, ngăn chặn các hành vi vi phạm. Theo Đại úy Phan Văn Thắng- Trưởng CAX Đắc Sắc (H. Đắc Mil), mô hình "camera an ninh" rất được người dân ủng hộ. Vì vậy khi triển khai, cùng với ngân sách địa phương nhân dân đã đóng góp gần một nửa kinh phí. Trong tháng 10-2017 chúng tôi đã thực hiện xong. Bước đầu chúng tôi đã xây dựng được 11 mắt với kinh phí của xã hỗ trợ 50 triệu đồng, nhân dân đóng góp 43 triệu đồng. Quá trình thực hiện đã mang lại hiệu quả rất cao.

Theo Đại tá Nguyễn Đăng Thiêm- Trưởng Phòng Xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an tỉnh Đắc Nông, tính đến nay, toàn tỉnh Đắc Nông đã xây dựng, duy trì có hiệu quả 1.880 mô hình, tổ chức quần chúng làm công tác đảm bảo ANTT ở cơ sở, trong đó có 670 tổ an ninh nhân dân, hơn 650 tổ hòa giải, hàng tăm tổ tự quản, tổ dân phòng,... Hoạt động của các mô hình, câu lạc bộ phòng chống tội phạm ngày càng phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo mọi tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. Từ đó xuất hiện ngày càng nhiều tấm gương quần chúng dũng cảm tố giác, trực tiếp truy bắt tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương".

"Xác định nhân dân là tai, mắt của lực lượng Công an, do vậy mà những năm qua, CAH Đắc Mil đã chú trọng làm tốt công tác phát động phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Qua đó, quần chúng nhân dân đã nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo đảm ANTT, tích cực tham gia tố giác và truy bắt tội phạm. Tiêu biểu là người dân ở các xã Đức Mạnh, Đắc R'la, Long Sơn, Thuận An, Đắc Sắc, Đắc Gằn.... ngoài việc cung cấp nhiều thông tin có giá trị về ANTT cho lực lượng Công an, họ còn tích cực phối hợp cùng lực lượng Công an bắt giữ các vụ cướp giật tài sản, trộm cắp tài sản". Trung tá Nguyễn Xuân Hùng - Phó trưởng CAH Đắc Mil chia sẻ.

Việc xuất hiện ngày càng nhiều mô hình phòng chống tội phạm, nhiều tấm gương dũng cảm của quần chúng tham gia đấu tranh phòng chống và tố giác tội phạm cho thấy phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Đắc Nông có chiều hướng phát triển cả chiều rộng, lẫn chiều sâu, phát huy tốt quyền làm chủ của nhân dân trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

HỒNG LONG

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_197239_dua-vao-dan-de-phong-chong-toi-pham.aspx