Dựa vào dân để đẩy lùi tội phạm

Kết thúc năm 2018, ngoài thành tích được UBND TP Đà Nẵng tặng Bằng khen cho nhân dân, cán bộ xã trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (TDBVANTQ) và lực lượng tuần tra 8394, CAX Hòa Phú (H. Hòa Vang) còn được Hội đồng Thi đua- Khen thưởng các cấp đề nghị Chủ tịch UBND TP tặng Cờ thi đua xuất sắc của khối CAX.

CAX Hòa Phú kiểm tra, nhắc nhở hộ dân nuôi ong lấy mật chú trọng công tác phòng cháy chữa cháy ở các cánh rừng.

Trong năm, Ban CAX Hòa Phú đã phối hợp với các cấp hội, đoàn thể tổ chức tuyên truyền thực hiện chương trình "thành phố 4 an", công tác phòng cháy chữa cháy ở khu dân cư trên địa bàn 10 thôn; phổ biến pháp luật và thông báo tình hình hoạt động của bọn tội phạm hình sự cho cư dân địa phương và các trường học. Nhiều thôn chủ động bổ sung các nội dung thiết thực vào mô hình "Thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội" để cán bộ, nhân dân hiểu rõ hơn về trách nhiệm công dân trong việc tham gia xây dựng gia đình văn hóa, ý thức tự phòng, tự quản ở từng địa bàn dân cư.

Đến nay, 10/10 thôn và 3/3 trường học trên địa bàn đều đạt chuẩn "An toàn về an ninh trật tự (ANTT)", "An toàn giao thông"; xã được công nhận đạt tiêu chí "Giữ vững ANTT xã hội nông thôn" trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016- 2020. Bên cạnh đó, các thôn cũng từng bước khơi dậy ý thức trách nhiệm của mọi người dân trong việc tham gia giữ gìn ANTT ở cơ sở. Nhân dân dự các cuộc họp ở thôn, cụm dân cư ngày càng đông hơn, đóng góp nhiều ý kiến thể hiện trách nhiệm của công dân; trong đó có những nội dung liên quan đến ANTT và xây dựng lực lượng CAX trong sạch vững mạnh. Người dân cũng chủ động phát hiện và cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị liên quan đến ANTT, giúp lực lượng CAX điều tra khám phá, xử lý 11 vụ vi phạm pháp luật với 18 đối tượng liên quan...

Với địa hình miền núi hiểm trở, Hòa Phú còn gặp nhiều khó khăn về ANTT bởi vùng giáp ranh với xã Ba (H. Đông Giang, Quảng Nam) có nhiều khu du lịch với lượng lớn du khách tham quan, nghỉ dưỡng nên tội phạm thường lợi dụng để trộm cắp, đánh bạc… Trước thực trạng đó, CAX Hòa Phú đã ký kết quy chế phối hợp với các hội, đoàn thể thôn đồng bào Cơ-Tu Phú Túc trên cơ sở "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào TDBVANTQ trong tình hình mới", tranh thủ các già làng, trưởng bản có uy tín làm nòng cốt cho phong trào, bởi chỉ có tiếng nói của những người có uy tín mới giúp người dân hiểu rõ hơn trong việc gìn giữ ANTT tại cơ sở. Bí thư chi bộ, Trưởng thôn Phú Túc Lê Văn Nghĩa chia sẻ: "Điều làm cho bà con Cơ-Tu thấy yên lòng hơn là trên địa bàn ngày càng giảm thiểu các vụ vi phạm pháp luật; tình, nghĩa người với người được giữ gìn và đồng lòng bài trừ cái xấu". Bên cạnh đó, việc xây dựng điểm mô hình tự quản "Thôn, xóm an toàn" ở thôn kiểu mẫu nông thôn mới Đông Lâm cũng đã trở thành phong trào rộng khắp với kết quả thiết thực và được triển khai nhân rộng cho các thôn An Châu, Hòa Hải. Đặc biệt, từ sự chặt chẽ trong công tác quản lý hành chính, trật tự xã hội nên từ năm 2010 đến nay, xã miền núi này luôn được chính quyền các cấp công nhận là địa bàn không có người sử dụng ma túy.

Theo Chủ tịch UBND xã Hòa Phú Nguyễn Tân, có thể nói, lực lượng CAX đã biết phát huy tốt vai trò quần chúng trong việc tham gia các mô hình tự quản về ANTT, phong trào phòng, chống tội phạm nên tình hình ANTT trên địa bàn, khu vực giáp ranh đã có những bước chuyển biến rõ nét. "Thực tiễn cho thấy, khi người dân được tuyên truyền giác ngộ, cảnh giác phòng ngừa, dũng cảm đấu tranh thì sẽ nhân lên sức mạnh to lớn đẩy lùi tội phạm. Đặc biệt, khi địa bàn không còn các loại tội phạm và tệ nạn xã hội thì người dân yên tâm lao động sản xuất, cũng như tích cực góp phần thay đổi diện mạo quê hương, gìn giữ bền vững các tiêu chí xây dựng NTM", ông Nguyễn Tân khẳng định.

VY HẬU

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/105_200483_dua-vao-dan-de-day-lui-toi-pham.aspx