Đưa văn hóa, lễ hội dân tộc Xơ Đăng xuống phố

Hát đối đáp giao duyên của đồng bào Xơ đăng.

Đà Nẵng- Nằm trong chuỗi hoạt động Văn hóa - Lễ hội hai bên bờ sông Hàn và chuỗi sự kiện Lễ hội pháo hoa Quốc tế Đà Nẵng năm 2018, Bảo tàng Đà Nẵng phối hợp UBND xã Trà Nam (H.Nam Trà My, Quảng Nam) vừa tổ chức chương trình "Lễ dựng cây nêu và trình diễn dân ca, dân vũ của đồng bào Xơ đăng". Thông qua nghi thức trình diễn lễ dựng cây nêu đâm trâu mừng năm mới, biểu diễn múa cồng chiêng - hát đối đáp, trải nghiệm trang phục truyền thống và trưng bày sản vật địa phương, BTC mong muốn giới thiệu đến công chúng Đà Nẵng một phần sắc màu văn hóa truyền thống đặc sắc trong đời sống của đồng bào Xơ đăng đang sinh sống ở miền núi xa xôi, hiểm trở phía Tây tỉnh Quảng Nam.

Ông Huỳnh Đình Quốc Thiện- Giám đốc Bảo tàng Đà Nẵng- cho biết, do tác động về nhiều mặt, văn hóa truyền thống của đồng bào Xơ đăng đang có nguy cơ bị mai một, cần có hướng bảo tồn, phát huy. Cùng với việc phối hợp tổ chức chương trình lễ hội mang đậm nét văn hóa của đồng bào Xơ đăng, mục đích mà Bảo tàng Đà Nẵng hướng đến nhằm tạo sợi dây liên kết giữa bảo tàng với cộng đồng trong hoạt động bảo tàng nói riêng, hoạt động bảo tồn, gìn giữ và phát huy các giá trị di sản văn hóa dân tộc nói chung.

P.Thủy

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/71_182623_dua-van-hoa-le-hoi-dan-toc-xo-dang-xuong-pho.aspx