Đưa Văn Hậu ra nước ngoài trị chấn thương?

Ngay trước thềm đội tuyển Việt Nam hội quân để chuẩn bị cho mùa giải 2021 khắc nghiệt, HLV trưởng người Hàn Quốc Park Hang-seo phải đón nhận thông tin không vui khi Đoàn Văn Hậu tái phát chấn thương gối.

Hậu vệ trái người Thái Bình chắc chắn không thể góp mặt ở đợt tập trung trong tháng 12 và thậm chí có nguy cơ vắng mặt ở giai đoạn đầu lượt đi V-League 2021.

Theo thông tin báo chí nhận được từ phía Hà Nội FC, nguyên nhân Văn Hậu không thể thi đấu là vì tái phát chấn thương sụn chêm và cần thời gian để điều trị. Đây không phải là chấn thương mới của Văn Hậu. Cách đây 3 tháng, sau khi trở về từ Hà Lan, Văn Hậu dính chấn thương trong một buổi đá tập.

Tình trạng đa chấn thương như vậy đã diễn ra tương tự với người đồng đội ở tuyển quốc gia và Hà Nội FC là trung vệ Trần Đình Trọng. Cho đến thời điểm này, Đình Trọng vẫn chỉ tập luyện mà chưa thể quay trở lại thi đấu đỉnh cao dù đã 4 tháng trôi qua. Chính vì vậy mà nhiều người lo lắng cho Văn Hậu, khi anh tái phát chấn thương ở mức độ được xác định là nặng hơn. Thậm chí, nhiều người dự đoán Văn Hậu sẽ không xuất hiện trong đội hình Hà Nội FC ở giai đoạn 1 V-League 2021. Còn ở cấp độ đội tuyển quốc gia, Văn Hậu chắc chắn vắng mặt.

Trận đấu gần nhất của Văn Hậu là trận giao hữu gây quỹ ủng hộ miền Trung do ca sĩ Jack tổ chức ngày 11-11 trên sân Thống NhấtẢnh: Quang Liêm

Trận đấu gần nhất của Văn Hậu là trận giao hữu gây quỹ ủng hộ miền Trung do ca sĩ Jack tổ chức ngày 11-11 trên sân Thống NhấtẢnh: Quang Liêm

Trước đó, HLV Park Hang-seo đã điền tên Văn Hậu vào danh sách 37 cầu thủ lên tập trung tuyển Việt Nam. Vì vậy mà việc phải đón nhận tin không vui liên quan đến Văn Hậu chắc chắn sẽ khiến thầy Park đau đầu. Trong suốt năm 2020, cậu học trò tài năng của ông không được đá phút nào ở giải VĐQG Hà Lan, một phần vì cạnh tranh vị trí gay gắt ở Heerenveen, một phần vì giải đấu phải hủy do dịch bệnh. Trở về nước, Văn Hậu lại dính chấn thương đầu gối vào đầu tháng 9. Sau thời gian điều trị, Văn Hậu trở lại trong trận gặp Sài Gòn FC ở vòng 6 giai đoạn 2 V-League 2020. Tuy nhiên, vận đen vẫn chưa thôi đeo bám cầu thủ này và Văn Hậu buộc phải lỡ hẹn với đợt tập trung sắp tới của tuyển Việt Nam.

Lần này, trong trường hợp phải mổ, khả năng Văn Hậu có kịp trở lại ở các trận đấu tại vòng loại World Cup vào tháng 3 năm sau hay không sẽ là dấu hỏi lớn. Đây chắc chắn sẽ là tổn thất không hề nhỏ với tuyển Việt Nam trong mục tiêu giành quyền lọt vào vòng loại cuối World Cup 2022 khu vực châu Á.

Theo cựu trợ lý CLB Bóng đá Sài Gòn Nguyễn Tuấn Phong, Bồ Đào Nha có lẽ là nơi có thể giải quyết dứt điểm tình trạng chấn thương của Văn Hậu. "Tôi bị "gót chân Achilles", chữa mãi ở Việt Nam không khỏi mà sang Bồ Đào Nha điều trị về, thi đấu được thêm 4 năm. Tài Em, Việt Thắng và Công Vinh đều đã trải nghiệm quá trình chữa trị y tế cực tốt ở Bồ Đào Nha. Có lẽ, Văn Hậu sang Bồ Đào Nha chữa trị là giải pháp tốt nhất".

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/dua-van-hau-ra-nuoc-ngoai-tri-chan-thuong-20201201210207035.htm