Đưa vấn đề xâm hại tình dục trẻ em vào nội dung giám sát

Sáng 27/4, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cùng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ có buổi tiếp xúc cử tri tại phường Hưng Thạnh, quận Cái Răng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBND quận Cái Răng Lê Thanh Tâm

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và Chủ tịch UBND quận Cái Răng Lê Thanh Tâm

Tại buổi tiếp xúc, các cử tri đã đề cập tới các nhóm các vấn đề như: Giá bồi thường đất đô thị; bảo hiểm y tế; chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở những bệnh viện công; việc làm sinh viên, thanh niên ra trường; vấn đề xâm hại tình dục trẻ em; đầu tư công cho thành phố Cần Thơ…

Cử tri Ngô Thị Hồng Anh bày tỏ, các phương tiện truyền thông gần đây phản ánh tình trạng xâm hại tình dục trẻ em đáng báo động, hình phạt còn nhẹ, chưa đủ sức răn đe.

“Đau lòng nhất là những bé gái 7 – 8 tuổi bị xâm hại tình dục, gây nỗi đau và ám ảnh bé suốt đời”, bà Anh nói.

Về vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho biết, xâm hại tình dục trẻ em là vấn đề nhức nhối của xã hội hiện nay, đồng thời, thể hiện sự xuống cấp đạo đức của một số người trong xã hội.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, vấn đề này Quốc hội đã đưa vào chương trình giám sát, yêu cầu Bộ Công an báo cáo về tình hình này trong cả nước.

Trên cơ sở đó Quốc hội nghiên cứu bổ sung trong Bộ luật Hình sự sửa đổi. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong công tác phòng ngừa, giáo dục ở gia đình, nhà trường, sự lên án của xã hội cũng rất quan trọng.

Qua đó, các kỹ năng mềm, những kiến thức cơ bản sẽ được dạy dỗ, chỉ bảo các em, góp phần thiết thực trong công tác phòng ngừa từ xa.

Theo tìm hiểu, ở ĐBSCL, chỉ tính riêng tỉnh Vĩnh Long, trong năm 2016 đã có trên 30 vụ xâm hại tình dục trẻ em, tăng 15 vụ so với năm 2015. Còn từ đầu năm 2017 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 9 vụ với 10 nghi can xâm hại tình dục trẻ em.

Liên quan đến các ý kiến của cử tri về bồi thường đất đô thị, chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chủ đầu tư khu đô thị mang giấy tờ đi cầm cố ngân hàng, không cấp giấy chứng nhận nhà cho người mua, tại buổi tiếp xúc, lãnh đạo UBND quận Cái Răng đã có những giải thích từng trường hợp cụ thể.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu

Cử tri Hồng Lệ Thu phát biểu

Cử tri Trần Hữu Hiền phát biểu

Liên quan đến vấn đề này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, lãnh đạo địa phương đã trả lời cặn kẽ, đúng thẩm quyền, thể hiện tinh thần trách nhiệm.

Đồng thời, Chủ tịch Quốc hội cũng yêu cầu lãnh đạo thành phố Cần Thơ cử cán bộ am hiểu pháp luật hỗ trợ cho người dân về pháp lý.

HÒA HỘI

Nguồn Tiền Phong: http://www.tienphong.vn/xa-hoi/dua-van-de-xam-hai-tinh-duc-tre-em-vao-noi-dung-giam-sat-1144352.tpo