Đua trụ hạng Ngoại hạng Anh kịch tính hơn đua Top 4: 9 đội tránh 3 vị trí 'cửa tử'

Ngoài đua vô địch và Top 4, Ngoại hạng Anh 2022/23 còn có cuộc đua trụ hạng cực kỳ hấp dẫn với sự tham dự của...9 đội.

Khán giả Ngoại hạng Anh thường được chứng kiến 2 cuộc đua rất hấp dẫn là đua vô địch và đua 4 vị trí dẫn đầu trong những năm qua. Mùa giải 2022/23 có phần đặc biệt hơn khi xuất hiện cuộc đua mới. Đó là cuộc đua trụ hạng với sự tham dự của gần một nửa đội bóng trên bảng xếp hạng.

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh có tới 9 đội tham dự

Cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh có tới 9 đội tham dự

Tính cho tới vòng 26, khoảng cách từ đội xếp cuối bảng là Bournemouth (21 điểm) và đội xếp thứ 12 là Crystal Palace (27 điểm) chỉ 6 điểm tương đương với 2 trận thắng. Điều này đồng nghĩa với việc nếu thầy trò Patrick Vieira để thua 2 vòng đấu còn Bournemouth bất ngờ thắng 2 vòng liên tiếp, hai đội bóng này hoàn toàn có thể đổi chỗ cho nhau!

Đó là kịch bản thực sự là khó tin nhưng hoàn toàn có thể xảy ra. Đây là một mùa giải thực sự là kỳ lạ của Ngoại hạng Anh khi các CLB ở nửa sau của bảng xếp hạng đều có thành tích sàn sàn nhau. Bournemouth đang có 5 trận thắng trong khi con số này của Crystal Palace mới chỉ là 6.

Trong số 9 đội bóng đang nằm trong vùng nguy hiểm, Leicester City và Wolves là hai đội có số trận thắng nhiều nhất là 7 trận. Tuy nhiên, đội chủ sân King Power cũng mới chỉ có 24 điểm trong khi đoàn quân của HLV Lopetegui cũng mới chỉ có 27 điểm.

Câu chuyện giữa vị trí thứ 20 và 12 vẫn còn hơi xa chứ tình hình của 5 đội cuối bảng mới thực sự là kịch tính. Đội xếp thứ 16 là West Ham cũng mới chỉ có 23 điểm. Điều này đồng nghĩa với việc Bournemouth có thể thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” chỉ sau 1 trận thắng.

Tình hình 9 đội bóng ở nửa sau bảng xếp hạng Ngoại hạng Anh

Trong 5 đội bóng ở diện “cực kỳ nguy hiểm” là West Ham, Leeds, Everton, Southampton, thầy trò Sean Dyche đang thất thế nhất khi mới có 22 điểm (xếp thứ 18/20) nhưng đá nhiều hơn 1 trận so với tất cả những đội còn lại. Xét về mặt hiệu số phụ (bàn thắng/bàn thua), Everton cũng nằm trong nhóm 3 đội kém nhất.

Điều này đồng nghĩa với việc đội chủ sân Goodison Park buộc phải thắng nhiều hơn những đối thủ còn lại trong nhóm này ít nhất là 2 trận thắng trong 12 trận còn lại của mùa giải mới mong trụ hạng thành công.

Theo đánh giá của một số nhà cái, Bournemouth đang là đội có khả năng rớt hạng cao nhất với tỉ lệ 3 ăn 1. Southampton đứng thứ hai với tỉ lệ 2 ăn 1, Everton là 1 ăn 1, Leeds United và Nottingham Forest có tỉ lệ là 1 ăn 2, West Ham là 1 ăn 5 cùng với Leicester City. Trong khi đó, Wolves và Crystal Palace được đánh giá khá cao với tỉ lệ rớt hạng chỉ là 1 ăn 7 và 1 ăn 9.

Tất nhiên, đây chỉ là những con số tham khảo bởi giải đấu vẫn còn tới 12 vòng đấu đồng nghĩa với tối đa là 36 điểm. Đó là con số gần đủ để một đội bóng tại Ngoại hạng Anh trụ hạng. Tất nhiên, để đạt điểm tuyệt đối như vậy là cực kỳ khó khăn. Mỗi vòng đấu qua đi, cơ hội lại càng thu hẹp và cuộc đua trụ hạng sẽ càng trở nên khốc liệt hơn.

Ngọc Lâm

Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/the-thao/dua-tru-hang-ngoai-hang-anh-kich-tinh-hon-dua-top-4-9-doi-tranh-3-vi-tri-cua-tu-c28a49678.html