Đua trâu cuối mùa mưa ở Thái Lan

Đua trâu được coi là một lễ hội truyền thống của Thái Lan, tồn tại đã gần 150 năm, tại tỉnh duyên hải miền Đông của đất nước này: tỉnh Chonburi. Cuộc đua diễn ra vào cuối mùa mưa, đầu mùa gặt, khi người nông dân muốn cảm ơn những con trâu đã giúp mình làm việc đồng áng.

Có khoảng 8 đến12 cuộc đua trâu trong năm tại một số địa phương trên đất Thái, nhưng cuộc đua ở Chonburi là to nhất. Những con trâu vâm váp sẽ đua trên một đường đua dài 200 mét, tất nhiên là chúng phải chạy nhiều vòng.

Chủ của những con trâu đua cho biết, trước khi đua khoảng 1 tháng họ đã phải chăm sóc chúng bằng một chế độ ăn uống đặc biệt, giàu dưỡng chất. Con trâu được nhốt riêng tại một nơi kín đáo, chỉ có chủ nhân của chúng và người làm đem thức ăn đến mới gặp nó mà thôi. Theo người nuôi trâu, sở dĩ phải cách li là nhằm để chúng dữ tợn hơn khi bước vào vòng đua.

N.Mai(Theo Daily mail)

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/quoc-te/dua-trau-cuoi-mua-mua-o-thai-lan-tintuc421094