Đưa tin về virus corona, MC ở Vũ Hán đeo khẩu trang gây tranh cãi

Nữ MC dẫn chương trình tin tức ở Vũ Hán mới đây trở thành hiện tượng trên mạng xã hội sau khi đeo khẩu trang lúc đưa tin về bùng phát virus corona.

 Nữ MC ở Vũ Hán gây tranh cãi khi đeo khẩu trang dẫn bản tin về

Nữ MC ở Vũ Hán gây tranh cãi khi đeo khẩu trang dẫn bản tin về

Dù chính quyền thành phố Vũ Hán (Trung Quốc), nơi bùng phát virus corona chết người, ban hành luật bắt buộc sử dụng khẩu trang để phòng tránh virus này, hình ảnh nữ MC tin tức đeo khẩu trang khi lên hình vẫn gây tranh cãi.

Một số cư dân mạng ủng hộ khi cho rằng hành động này giúp khán giả chú ý tới việc sử dụng khẩu trang giữa tâm điểm dịch bệnh viêm phổi do virus corona gây ra. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng điều đó khiến người dân hoang mang.

Nữ MC cũng đã lên tiếng giải thích về hành động của mình sau khi gây ra tranh cãi trên mạng. Theo đó cô chia sẻ chỉ đeo khẩu trang ở cuối bản tin khi cô hối thúc khán giả hành động tương tự và thực hiện các biện pháp vệ sinh cẩn thận trong giai đoạn nhạy cảm này.

Chính quyền Vũ Hán yêu cầu tất cả người dân đeo mặt nạ ở nơi công cộng và kêu gọi nhân viên chính phủ đeo mặt nạ tại nơi làm việc. Hầu như không ai được phép rời khỏi thành phố này. Theo Tân Hoa Xã, các nhà ga, sân bay, tàu điện ngầm, phà và xe buýt đưa đón đường dài đã bị đóng cửa. Những người bỏ qua cảnh báo sẽ bị trừng phạt theo luật pháp và những quy định có liên quan.

Đến ngày 23/1, Trung Quốc ghi nhận hơn 640 trường hợp mắc viêm phổi cấp, trong đó có 17 trường hợp tử vong. Tại Việt Nam đã ghi nhận 2 bệnh nhân dương tính với virus corona, hiện được cách ly điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy.

Tối 23/1, Cục Hàng không Việt Nam có công văn yêu cầu Phòng vận tải hàng không triển khai thủ tục hủy toàn bộ các phép bay đã cấp và không cấp phép bay mới cho các hãng hàng không Việt Nam, nước ngoài khai thác chuyến bay thường lệ, không thường lệ giữa các điểm tại Việt Nam và thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc.

Họ virus corona bao gồm cả cảm lạnh và virus thông thường gây ra các bệnh nghiêm trọng hơn, chẳng hạn như dịch SARS lan rộng đến hơn một chục quốc gia trong năm 2002-2003 khiến khoảng 800 người chết và hội chứng viêm đường hô hấp ở Trung Đông.

Thiên Ân

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/mc-o-vu-han-deo-khau-trang-khi-len-song-gay-tranh-cai-6875945.html