Đưa tin sai sự thật về dịch bệnh

Ngày 13-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H. (SN 1985, trú tại huyện Việt Yên) bằng hình thức phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi đưa tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19. Trước đó, H. dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại của 45 trường hợp được cho là F0 nhiễm Covid-19 của tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, công an xác định nội dung này không đúng.

Ngày 13-5, Công an tỉnh Bắc Giang cho biết, đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.T.H. (SN 1985, trú tại huyện Việt Yên) bằng hình thức phạt 7,5 triệu đồng vì có hành vi đưa tin sai sự thật liên quan dịch Covid-19. Trước đó, H. dùng tài khoản mạng xã hội Facebook đăng tải nội dung gồm họ tên, địa chỉ, số điện thoại của 45 trường hợp được cho là F0 nhiễm Covid-19 của tỉnh Bắc Giang. Tuy nhiên, công an xác định nội dung này không đúng.

Hai nghi phạm giết người ra đầu thú

Ngày 13-5, Công an Tiền Giang cho biết, hai nghi phạm Trần Văn Tấn (30 tuổi, xã Trung An, TP Mỹ Tho) và Trần Hoàng Trọng (30 tuổi, phường 2, TP Mỹ Tho) đã đến cơ quan công an đầu thú do liên quan vụ giết người. Theo cơ quan công an, khoảng 2 giờ ngày 12-5, người dân đi đường phát hiện anh Nguyễn Hoàng Phúc (33 tuổi, phường 1, TP Mỹ Tho) nằm bất động trước khu vực cổng chợ Nhị Tì (phường 2, TP Mỹ Tho), đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung tâm Tiền Giang cấp cứu. Đến khoảng 4 giờ cùng ngày, anh Phúc chết do mất máu cấp.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.com.vn/thoi-su-phap-luat/dua-tin-sai-su-that-ve-dich-benh-645961/