Đưa tin Rosneft giúp Venezuela lách lệnh trừng phạt Mỹ, Reuters bị dọa kiện

Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách thông qua tập đoàn dầu khí Rosneft của Nga để thanh toán với các đối tác mua dầu thô của nước này trong thời gian vừa qua, hãng tin Reuters dẫn các nguồn tin và tài liệu mật cho biết.

Trong bối cảnh bị Mỹ siết chặt các lệnh trừng phạt nhằm vào lĩnh vực dầu khí chủ chốt, Chính phủ Venezuela đã chuyển các hóa đơn bán dầu thô cho Rosneft và tập đoàn của Nga sẽ thanh toán ngay cho phía Venezuela với một khoản triết khấu so với giá thực tế, qua đó tránh phải chờ đợi từ 30 đến 90 ngày mới có thể hoàn tất giao dịch như thông lệ. Rosneft sẽ thu những khoản tiền này sau đó từ những đối tác mua dầu thô của Venezuela.

Reuters đưa tin Chính quyền của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang tìm cách lách các lệnh trừng phạt của Mỹ bằng cách thông qua tập đoàn dầu khí Rosneft để thanh toán với các đối tác mua dầu thô.

Nguồn tin trên cũng tiết lộ, ngay từ hồi tháng 1 chính quyền Venezuela đã liên lạc với các đối tác ở Moscow để tìm kiếm những biện pháp lách lệnh cấm các khách hàng thanh toán cho tập đoàn dầu khí nhà nước Venezuela PDVSA bằng USD. Nga cũng nhiều lần tuyên bố các lệnh trừng phạt của Mỹ nhằm vào Venezuela là phi pháp và sẽ hợp tác với Caracas để giải quyết vấn đề này.

Phản ứng trước những thông tin trên, Rosneft khẳng định, đây là những thông tin sai trái và vô căn cứ nhằm kích động chống lại tập đoàn này. Rosneft cho biết sẽ xem xét việc kiện hãng tin Reuters lên các cơ quan có thẩm quyền vì đã đưa ra những thông tin sai lệch như trên.

(theo Reuters)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/dua-tin-rosneft-giup-venezuela-lach-lenh-trung-phat-my-reuters-bi-doa-kien-92264.html