Đưa tin quân đội 'bơm' vũ khí cho phiến quân, tờ báo Israel bị chính phủ sờ gáy

Theo RT dẫn lời người phụ trách Jerusalem Post, quân đội Israel (IDF) đã buộc tờ báo này phải gỡ bỏ bài viết gây chấn động, vạch trần việc Tel Aviv chuyển vũ khí cho phiến quân tại Syria.

Bài viết vạch trần hành vi cung cấp vũ khí cho phiến quân của quân đội Israel. Ảnh: Twitter.

“Chúng tôi được bộ phận kiểm duyệt quân đội chỉ thị phải gỡ bỏ nội dung đó ra khỏi bài viết”, ông David Brinn – tổng biên tập của tờ Jerusalem Post nói với RT về vụ việc.

Trước đó, tờ báo Israel đã đăng bài viết có tựa đề “IDF xác nhận: Israel cung cấp vũ khí hạng nhẹ cho phiến quân Syria” (IDF confirms: Israel provided light-weapons to Syrian rebels). Bài viết thông tin rằng quân đội Israel lần đầu tiên đã thừa nhận về việc có cung cấp tiền, vũ khí và đạn dược cho phiến quân Syria tại khu vực gần biên giới nước này.

Theo Jerusalem Post, đây là một phần trong Chiến dịch Hàng xóm Tốt (Operation Good Neighbor) vốn được Tel Aviv thực hiện dưới vỏ bọc sứ mệnh nhân đạo. Bên cạnh đó, bài viết cũng chỉ ra rằng Israel đã “bơm” vũ khí cho ít nhất 7 nhóm vũ trang khác nhau tại khu vực trên Cao nguyên Golan do Syria kiểm soát.

Lý do là IDF tin rằng cung cấp vũ khí cho phiến quân là “quyết định đứng đắn” trong bối cảnh Tel Aviv đang cố ngăn chặn Iran và phong trào Hezbollah tiếp cận phần lãnh thổ trên Cao nguyên Golan mà nước này đang kiểm soát.

Được biết, chỉ 1 giờ sau khi được xuất bản, bài viết của Jerusalem Post đã bị gỡ xuống mà không hề có một lời giải thích nào với độc giả.

Theo RT dẫn lời biên tập viên Brin, các nhà chức trách quân đội cho rằng bài viết nói trên cần phải được gỡ bỏ “hoàn toàn vì lý do an ninh”. Về phía mình, IDF từ chối bình luận với RT về sự việc này.

Tiểu Đào (Theo RT)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-gioi/dua-tin-quan-doi-bom-vu-khi-cho-phien-quan-to-bao-israel-bi-chinh-phu-so-gay-910616.html