Đưa thuyền vào bờ, ngư dân vô tình nhặt được 'kho báu' hơn 5,3 tỉ đồng

Khi đưa thuyền vào bến, chàng trai trẻ vô tình nhìn thấy một khối rắn màu trắng nên tò mò mang về nhà. Không ngờ nó chính là một kho báu.

Daily Mail mới đây đưa tin về sự việc ngư dân Thái Lan tìm thấy một cục sáp như khối chất nôn của cá nhà táng trị giá 230.000 USD (hơn 5,3 tỷ đồng). Nhân vật may mắn là anh Chalermchai Mahapan (20 tuổi). Nam thanh niên phát hiện vật lạ sau khi thuyền vừa cập bến tại bãi biển Samila, phía nam tỉnh Songkhla, Thái Lan.

Chalermchai cho biết, hôm đó anh định ra khơi đánh cá nhưng thời tiết đột ngột thay đổi nên phải quay trở lại sớm hơn dự kiến. Trong lúc đưa thuyền vào bến, anh phát hiện một khối trắng lớn trên cát đang bị sóng đánh vào bờ.

Ban đầu ngư dân trẻ cho rằng đó chỉ là một khối đá trắng bình thường nhưng sau khi đến gần quan sát, anh nhận thấy có vẻ đó là món đồ có giá trị.

Khối long diên hương có trọng lượng hơn 7kg.

Khối long diên hương có trọng lượng hơn 7kg.

Quả thật, nhận định của Chalermchai Mahapan đã đúng. Khi mang về nhà, anh thử kiểm tra bằng cách đốt một mẩu nhỏ của khối sáp. Dưới sức nóng từ bật lửa, chất này nhanh chóng tan chảy ra, có đặc điểm giống với long diên hương.

"Tôi không biết đó là gì cho đến khi đem hỏi các bậc cao niên trong làng. Mọi người đều cho rằng đó là long diên hương quý hiếm. Tôi cảm thấy mình rất may mắn khi tìm ra nó", Chalermchai Mahapan phấn khởi cho biết.

Sau đó anh đã gửi mẫu vật đến phòng thí nghiệm và được xác nhận đó chính là long diên hương. Tuy nhiên Chalermchai chưa vội bán “kho báu” quý giá mình vừa tìm thấy. Sau khi tìm hiểu anh hy vọng có thể bán nó với giá 32.700 USD/kg.

Long diên hương là nguyên liệu quý, được nhiều đại gia tìm kiếm.

Theo tìm hiểu long diên hương là một loại chất được tạo ra trong hệ tiêu hóa của cá nhà táng. Nó thường được tìm thấy ở dạng khối, cục với kích thước, hình dạng khác nhau. Trước kia, long diên hương được sử dụng rộng rãi trong ngành công nghiệp sản xuất nước hoa, nhưng ngày nay người ta chỉ dùng nó đối với một số loại nước hoa đắt tiền.

Người Ai Cập cổ đại rất thích đốt long diên hương để xông thơm. Thời trung cổ ở châu Âu, nguyên liệu này còn được dùng như một loại thuốc chữa nhức đầu, động kinh, và một số bệnh khác. Do hiếm có khó tìm, long diên hương có mức giá khá đắt đỏ. Nhiều đại gia sẵn lòng bỏ ra hàng nghìn USD để sở hữu thứ "chất thải" do cá nhà táng nôn ra. Các chuyên gia cho rằng, loại nguyên liệu này thực sự quý hơn vàng.

Minh Hoa (t/h)

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/dua-thuyen-vao-bo-ngu-dan-vo-tinh-nhat-duoc-kho-bau-hon-53-ti-dong-a504250.html