Đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo và tôn vinh anh hùng A Sanh.

Hội đua thuyền độc mộc có 30 đội tham gia đến từ 13 xã trên địa bàn huyện.

Hội đua thuyền độc mộc có 30 đội tham gia đến từ 13 xã trên địa bàn huyện.

Ngày 5/11, tại bến đò làng Dăng (xã Ia O), UBND huyện Ia Grai (tỉnh Gia Lai) đã tổ chức Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô lần thứ 3.

Hàng trăm người dân tham gia cổ vũ cho các đội đua thuyền độc mộc.

Hội đua thuyền độc mộc có 30 đội tham gia đến từ 13 xã trên địa bàn huyện. Các đội đua phải chèo thuyền vượt 1.400 mét trên sông Pô Cô.

Các đội đua tranh tài tại Hội đua thuyền độc mộc lần thứ 3.

Hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô được tổ chức nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo của cư dân sống lâu đời trên địa bàn huyện. Bên cạnh đó tôn vinh anh hùng A Sanh (hay còn gọi là Puih San). Trong thời kì kháng chiến cứu nước, anh hùng A Sanh đã dùng con thuyền độc mộc của mình để chở bộ đội, vật tư tham gia chiến đấu lại kẻ thù.

Không những vậy, thông qua hội đua thuyền độc mộc trên sông Pô Cô là dịp để huyện Ia Grai quảng bá hình ảnh, giới thiệu đến du khách gần xa nhiều điểm du lịch. Qua đó, du khách có thể trải nghiệm múa xoang, thưởng thức cồng chiêng và rượu ghè.

Cổ động viên nhiệt tình cổ vũ.

Bên cạnh hoạt động đua thuyền, huyện Ia Grai còn tổ chức Liên hoan văn hóa cồng chiêng, thi tạc tượng gỗ dân gian Tây Nguyên... và mở 28 gian hàng nông sản địa phương.

Lễ hội diễn ra trong hai ngày 5 và 6/11, dự kiến sẽ thu hút khoảng 13.000 lượt khách du lịch tham gia.

Hội đua thuyền độc mộc nhằm bảo tồn nét đẹp văn hóa độc đáo và tôn vinh anh hùng A Sanh.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/dua-thuyen-doc-moc-tren-song-po-co-post614310.html