Đưa thi thể các nạn nhân vụ cháy ở Trung Văn về Bệnh viện 198

Thông tin ban đầu xác định đã có 8 người tử vong trong vụ cháy khu nhà xưởng trong đêm tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) ngày 12.4. Thi thể các nạn nhân đã được đưa về Bệnh viện 198 (Bộ Công an).

 Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198

Các nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198

Đến 11h ngày 12.4, cơ quan chức năng đã đưa được 6 thi thể trong số 8 người chết và mất tích ra ngoài. Hiện trường vụ việc vẫn đang được phong tỏa, cơ quan chức năng vẫn đang tìm kiếm thi thể các nạn nhân.

Thi thể nạn nhân thứ 6 đã được chuyển về nhà xác Bệnh viện 198. Lực lượng chức năng sẽ tiến hành các thủ tục cần thiết trước khi để gia đình đưa về lo hậu sự. Trường hợp không nhận dạng được phải tiến hành xét nghiệm ADN làm rõ danh tính.

6 nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198

Trong số những nạn nhân được đưa về Bệnh viện 198 có thi thể 3 mẹ con. Danh tính 3 mẹ con nạn nhân được xác định là chị Trần Thị Lan (SN 1990, công nhân Công ty Môi trường 79), Lương Công Minh (SN 2014) và Lương Anh Tuấn (SN 2018).

Một nhân chứng đứng cạnh hiện trường cho biết, một số người dân khi vào hiện trường vụ cháy nhìn thấy hình ảnh 3 mẹ con chết cháy vẫn trong tư thế ôm nhau.

Một người dân khác sống sát khu vực xảy ra vụ cháy cho biết, khi ông đang ngủ thì nghe thấy tiếng ầm ĩ bên ngoài, chạy ra thì thấy khu xưởng khói lửa bốc cuồn cuộn kín cả bầu trời. Chỉ trong vài phút ngọn lửa lan nhanh, từ xưởng đầu tiên sang các xưởng khác.

8 nạn nhân chết và mất tích đều ở xưởng sơn thùng rác, có thể họ đang ngủ, nhà khóa trái bên trong nên không kịp thoát ra ngoài. Nạn nhân đều là người từ nơi khác đến.

Cường Ngô

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/dua-thi-the-cac-nan-nhan-vu-chay-o-trung-van-ve-benh-vien-198-727538.ldo