Đưa tàu gặp nạn về đất liền an toàn

Trưa 5-1, Chi đội Kiểm ngư số 2 cho biết, sau hai ngày hành trình đi trong bão, tàu KN 269 đã lai dắt đưa tàu cá BL93222TS về cập Cảng Côn Đảo an toàn.

Tàu KN 269 đã lai dắt đưa tàu cá BL93222TS về cập Cảng Côn Đảo an toàn.

Tàu KN 269 đã lai dắt đưa tàu cá BL93222TS về cập Cảng Côn Đảo an toàn.

Trước đó, vào ngày 2-1, tàu cá Bạc Liêu (số hiệu BL93222TS) đang đánh bắt ở vùng biển phía nam thì bị hỏng máy, trôi dạt cách Côn Đảo 52 hải lý về phía đông nam. Được tin cấp báo, tàu KN 269 của Chi đội Kiểm ngư số 2 đã lập tức xuất phát.

Theo Chi đội, tàu KN 269 đi đến vị trí trên lúc 22 giờ cùng ngày và đã tiếp cận được tàu cá, song do sóng gió to kèm mưa, gió giật mạnh… nên đến sáng 3-1 thì tàu KN 269 mới buộc được dây và kéo tàu BL93222TS về bờ.

Ngay khi cập Cảng Côn Đảo, đại diện lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 2 đến thăm hỏi, tặng quà cho thuyền viên. Hiện tại, sức khỏe tám thuyền viên trên tàu đều bảo đảm; Chi đội Kiểm ngư số 2 cũng đã cho bác sĩ thăm khám, cấp thuốc bổ sung, phục hồi thể lực cho thuyền viên.

Nói chuyện với lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 2, thuyền trưởng và anh em thủy thủ trên tàu cá tỏ ra rất xúc động trước hành động quả cảm của cán bộ, nhân viên tàu KN 269, cũng như sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy Chi đội Kiểm ngư số 2 đã không quản ngại sóng to, gió lớn, giữ liên lạc, hướng dẫn tàu cá các biện pháp bảo đảm an toàn trong suốt quá trình cứu kéo.

Bà Nguyễn Thị Hân, chủ tàu cá cho biết: “Lúc gặp nạn trên biển, tài công báo về tình hình rất nguy kịch, tuy nhiên khi được biết, tàu KN 269 tiếp cận cứu kéo, gia đình đã rất vui, thay mặt gia đình bà Hân cũng đã gửi lời cảm ơn đến cán bộ, nhân viên tàu KN 269, lãnh đạo Chi đội Kiểm ngư số 2 đã cứu, kéo tàu cá về cảng an toàn”.

TRUNG KIÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/xahoi/tin-tuc/item/38807802-dua-tau-gap-nan-ve-dat-lien-an-toan.html