Đưa tàu 2 thân lớn nhất Việt Nam khai thác tuyến Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc

Tuyến du lịch kết nối Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc sử dụng tàu hai thân lớn nhất Việt Nam sẽ chính thức đi vào hoạt động vào ngày 11-7.

Ngày 7-7, tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã diễn ra lễ khai trương tuyến tàu cao tốc Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ khai trương tuyến du lịch Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Trần Hồng Quân phát biểu tại buổi lễ khai trương tuyến du lịch Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc

Lãnh đạo tỉnh Cà Mau cùng chủ đầu tư cắt băng khai trương tuyến du lịch

Cà Mau là tỉnh cực Nam của Tổ quốc, có 3 mặt giáp biển với chiều dài bờ biển hơn 254km nên có lợi thế và tiềm năng khai thác du lịch trên biển. Từ đó, UBND tỉnh Cà Mau đã mời gọi đầu tư và được Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc nghiên cứu, tiếp cận, khảo sát… và quyết định xây dựng tuyến tàu cao tốc Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc.

Du khách tham gia trải nghiệm trên tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Hồng Quân - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau - cho biết việc phát triển du lịch, du lịch biển đã được Đảng, nhà nước ưu tiên và khuyến khích kêu gọi nhà đầu tư nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Tàu cao tốc hai thân đưa vào khai thác tuyến Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc

"Tuyến tàu cao tốc Cà Mau – Nam Du – Phú Quốc là tuyến du lịch biển đảo đầu tiên của tỉnh Cà Mau nên có ý nghĩa rất lớn trong việc phát triển kinh tế, du lịch của địa phương. Đây là một sản phẩm du lịch mới, du khách sẽ có thêm những trải nghiệm thú vị từ đó sẽ tạo sức bật cho du lịch, giải quyết việc làm cho người lao động tại địa phương", ông Quân nói.

Ngoài ra, ông Trần Hồng Quân cũng đề nghị Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc phát huy những kinh nghiệm đã qua để chuẩn bị tốt nhất đội ngũ thuyền viên, phục vụ viên chuyên nghiệp để khai thác có hiệu quả. Đồng thời, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan tiếp tục hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, chú ý công tác xúc tiến, quảng bá, xây dựng các sản phẩm bổ trợ, đa dạng hóa sản phẩm du lịch…để tạo nguồn khách ổn định.

Cabin tàu cao tốc hai thân lớn nhất Việt Nam

Thông tin từ chủ đầu tư cho biết tàu cao tốc Phú Quốc Express là tàu 2 thân có tải trọng 600 khách. Tuyến Cà Mau - Nam Du - Phú Quốc sẽ chính thức phục vụ người dân và du khách đầu tiên vào lúc 9 giờ ngày 11-7, khởi hành từ Cảng khách Ông Đốc thuộc thị trấn Sông Đốc; quay trở lại từ Cảng Bãi Vòng Phú Quốc vào lúc 13 giờ 30 phút cùng ngày. Giá vé tổng tuyến hạng ghế phổ thông đối với người lớn 590.000 đồng/người, đối với người cao tuổi và trẻ em là 470.000 đồng/người; đối với ghế VIP là 980.000 đồng/người.

Ông Vũ Văn Khương, Chủ tịch Công ty CP Tàu cao tốc Phú Quốc, cho biết thời gian vận hành tuyến chỉ mất khoảng 3 giờ 15 phút. Phú Quốc Express đưa 1 trong 3 tàu cao tốc 2 thân lớn nhất Việt Nam cùng dịch vụ đẳng cấp 5 sao với mong muốn phục vụ du khách được tốt nhất.

Tin - ảnh: VÂN DU

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/diem-den-hap-dan/dua-tau-2-than-lon-nhat-viet-nam-khai-thac-tuyen-ca-mau-nam-du-phu-quoc-202007071720121.htm