Đưa quân áp sát đảo Crimea, Ukraine đang 'vuốt râu hùm'!

Sau một thời gian căng thẳng tột cùng giữa biên giới trên bộ giữa Nga và Ukraine, Kiev lại vừa có động thái kéo sát tới biên giới với đảo Crimea.

Truyền thông Nga vừa cho biết, một loạt các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Ukraine, cho thấy nước này đang kéo nhiều thiết bị quân sự tới khu vực tiếp giáp với bán đảo Crimea.

Truyền thông Nga vừa cho biết, một loạt các hình ảnh xuất hiện trên mạng xã hội Ukraine, cho thấy nước này đang kéo nhiều thiết bị quân sự tới khu vực tiếp giáp với bán đảo Crimea.

Theo đó, các thiết bị quân sự hạng nặng đã được Ukraine kéo tới khu vực này trên nhiều chuyến tàu hỏa. Các loại thiết bị quân sự bao gồm xe tăng, xe bọc thép và xe tải quân sự.

Tờ Avia của Nga cho biết, các thiết bị quân sự được Ukraine huy động từ nhiều khu vực, cùng chuyển tới khu vực tiếp giáp với Crimea trong vài ngày gần đây.

Hiện tại, Ukraine không có bất cứ tuyên bố chính thức nào về đợt chuyển quân bất thường này. Phía Nga cũng chưa lên tiếng mặc dù đây hoàn toàn có thể coi là hành động đe dọa an ninh đối với quốc gia này.

Hồi đầu năm nay, Ukraine và Nga đã có màn "diễu võ" quy mô lớn khi hàng loạt các thiết bị quân sự của cả hai nước, đổ dồn tới khu vực biên giới.

Tuy nhiên chỉ sau ít ngày, hơn 120.000 lính Nga ở khu vực sát biên giới Ukraine đã rút lui với tuyên bố "hết nhiệm vụ". Trong khi đó, tình hình căng thẳng giữa Ukraine và Donbass, vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Bán đảo Crimea được cho là lớn nhất châu Âu, nằm ở phía Nam của Ukraine và phía Tây Kuban thuộc Nga. Sau cuộc khủng hoảng Crimea năm 2014, bán đảo này đã được sáp nhập vào với Nga.

Việc sáp nhập bán đảo Crimea về lãnh thổ Nga, đã khiến Moscow chịu chỉ trích nặng nề tử cộng đồng quốc tế và bị áp đặt một loạt các lệnh trừng phạt từ Mỹ cũng như EU.

Nhằm đảo bảo an ninh cho khu vực này, Nga đã triển khai một số lượng lớn binh lính cùng các loại trang thiết bị, vũ khí và khí tài hạng nặng tới bán đảo Crimea.

Ước tính, vào lúc đỉnh điểm, Nga đã triển khai tới Crimea tổng cộng 25.000 quân, 132 phương tiện thiết giáp cùng với 24 khẩu pháo các loại.

Các chuyên gia quân sự cho biết, việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea, sẽ tăng cường khả năng đóng tàu cho lực lượng hải quân nước này, đồng thời cho phép Moscow lấn át mọi quốc gia khác ở khu vực biển Đen.

Bất chấp việc bị quốc tế lên án mạnh mẽ, cuộc trưng cầu ý dân của Nga tổ chức vào năm 2014 đã ghi nhận 86% người dân sinh sống ở đây ủng hộ quyết định của Moscow. Tuy nhiên trong một cuộc chưng cầu ý dân năm 2019, con số này đã giảm còn 82%. Nguồn ảnh: Pinterest.

Nga phục hồi toàn bộ sức mạnh binh lực của quân đội nước này ở Crimea. Nguồn: RT.

Trần Trân

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/dua-quan-ap-sat-dao-crimea-ukraine-dang-vuot-rau-hum-1546480.html