Đưa phong trào kinh tế hợp tác thoát khỏi tình trạng yếu kém

Đây là việc làm hết sức cần thiết bởi bản chất của kinh tế hợp tác là rất hay, có nhiều cái lợi cho thành viên tham gia, nhất là trong bối cảnh sản phẩm nông nghiệp đang chịu sự cạnh tranh gay gắt như hiện nay.

Nguyên nhân

Một trong những nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém của phong trào kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh là do trình độ, năng lực của Ban điều hành các Hợp tác xã (HTX) còn hạn chế. Phần lớn các thành viên trong Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc là những người lớn tuổi, vì vậy họ không hoạch định được phương án kinh doanh bài bản, lâu dài.

Cánh đồng Mỹ Phú bị ngập úng, nhiều hộ bức xúc do hợp tác xã không bơm tiêu úng

Về bản chất, HTX ra đời để phục vụ thành viên. Để làm được điều đó, HTX phải có nhiều dịch vụ (DV) để phục vụ. Thực tế ở lĩnh vực nông nghiệp (NN), các HTX yếu kém, phần nhiều chỉ làm được từ 1-3 DV cơ bản như: bơm tưới, cày xới, giống… Trong khi các DV khác như: tiêu thụ sản phẩm, tín dụng nội bộ, vật tư NN, kho chứa, sấy lúa… rất quan trọng nhưng không phục vụ được. “Hai nguyên nhân trên chỉ phản ánh được một khía cạnh của sự yếu kém ở các HTXNN trên địa bàn tỉnh. Khi nói đến vấn đề này, phải đề cập đến vai trò của UBND các huyện, thị xã, thành phố, vai trò của chính quyền địa phương ở cấp cơ sở. HTX thiếu sự ủng hộ của chính quyền địa phương thì rất khó làm, bởi người sử dụng DV tưới tiêu lấy nước vào hầm cá, vào ruộng mà không đóng tiền. Không có sự ủng hộ của chính quyền địa phương thì làm sao thu tiền được. Còn nếu địa phương can thiệp quá sâu vào công tác tổ chức, điều hành thì HTX khó hoạt động hiệu quả. Ngoài sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, phải kể đến sự hỗ trợ về cơ chế, chính sách, nhất là cơ chế cho HTX vay vốn để phát triển sản xuất, mua thiết bị, máy móc; chính sách về thuế…”- Chủ tịch Hội đồng quản trị HTXNN Phú Thạnh (xã Phú Thạnh, Phú Tân) Trần Văn Lô Ba trao đổi.

Những ngày qua, người dân xã Mỹ Phú (Châu Phú) rất bức xúc trước tình trạng HTXNN Phú Thuận (xã Mỹ Phú, Châu Phú) không có tiền thanh toán, trả tiền điện cho điện lực Châu Phú để được hỗ trợ đóng điện, bơm - rút nước tiêu úng cho vườn cây ăn trái, rau màu cũng như nhiều hộ tham gia nuôi cá lóc giống. “Chúng tôi rất bức xúc trước việc ngập úng này. Bởi, HTX thì đổ lỗi cho thành viên và các hộ sử dụng DV bơm - rút úng không đóng tiền, HTX không thanh toán tiền điện cho điện lực nên bị cắt điện. Còn các thành viên cho rằng, HTX phục vụ không đến nơi đến chốn nên không đóng tiền. Mọi người đổ lỗi cho nhau, trong khi vai trò của chính quyền địa phương thì không phân xử được”- ông Nguyễn Văn Dũng (ND xã Mỹ Phú, Châu Phú) cho biết.

Giải pháp

Trở lại câu chuyện của HTXNN Phú Thuận, do nguyên nhân nợ tiền điện của điện lực Châu Phú nên bị cắt điện. HTX không bơm - rút úng được cho thành viên HTX, từ đó bị phản ứng dữ dội. Từ đó, chính quyền địa phương cần thể hiện rõ vai trò hỗ trợ để HTX phát triển. Ở Châu Phú hiện nay, không chỉ có HTXNN Phú Thuận, nhiều HTXNN khác cũng nợ tiền điện, từ đó việc cung ứng DV tưới, tiêu cho thành viên bị chậm trễ.

Ban Giám đốc Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thuận cùng chính quyền địa phương mời các hộ có sử dụng dịch vụ tưới, tiêu đến họp bàn đóng tiền để bơm tiêu úng

Sớm đưa phong trào kinh tế hợp tác thoát khỏi tình trạng yếu kém là vấn đề cần thiết trong giai đoạn hiện nay. Nếu để phong trào này yếu kém, một mặt sẽ làm ảnh hưởng chung đến tâm lý ND, mặt khác sẽ không thúc đẩy quá trình tiêu thụ nông sản do ND làm ra. “Để xử lý vấn đề yếu kém của các HTXNN hiện nay, theo tôi cần phân tích nguyên nhân, vì sao niềm tin của thành viên HTX với Hội đồng quản trị, Ban điều hành HTX bị “đổ vỡ”. Thứ 2, cơ chế chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với HTX đã đủ chưa để có kiến nghị. Phân tích sự hỗ trợ của chính quyền địa phương đối với các HTX trên địa bàn. Về bản thân ND, cần thể hiện trách nhiệm đầy đủ của mình đối với HTX, chứ không chỉ vào đó để được hưởng lợi mà quên đi nghĩa vụ. Có như vậy phong trào kinh tế hợp tác trên địa bàn tỉnh mới phát triển” - ông Nguyễn Thanh Nam (ND xã Phú Thạnh, Phú Tân) chia sẻ.

“Phải xử lý dứt điểm các HTX yếu kém để không làm ảnh hưởng đến phong trào kinh tế hợp tác; xử lý việc này để hạn chế việc phát sinh khiếu nại dây dưa, xảy ra ở nhiều HTX trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến niềm tin của đại bộ phận ND khi đề cập đến vấn đề này…”- Chủ tịch Liên minh HTX tỉnh Trần Văn Cứng thông tin.

Bài, ảnh: MINH HIỂN

Nguồn An Giang: http://baoangiang.com.vn/dua-phong-trao-kinh-te-hop-tac-thoat-khoi-tinh-trang-yeu-kem-a233467.html