Đưa nước hồ An Khê và Ayun Hạ về mực nước đón lũ

Tối 31/10, ông Kpă Thuyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai, Trưởng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Gia Lai đã ký 2 lệnh vận hành hồ chứa về việc vận hành xả nước qua tràn hồ An Khê và Ayun Hạ để đưa mực nước 2 hồ này về mực nước đón lũ.

Hai lệnh vận hành này có hiệu lực từ lúc 18 giờ ngày 31/10/2019 và được ban hành khẩn về các địa phương có hồ chứa để chính quyền có biện pháp ứng phó phù hợp, kịp thời nhằm đảm bảo an toàn cho công trình, cư dân vùng hạ du, tránh gây lũ đột biến.

Hồ chứa thủy điện An Khê. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Hồ chứa thủy điện An Khê. Ảnh: Hoài Nam/TTXVN

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Gia Lai, tính đến 11 giờ ngày 31/10, trên địa bàn tỉnh đã có gần 130 căn nhà bị tốc mái, trụ sở chính xã Ayun Hạ, huyện Phú Thiện bị tốc mái với diện tích 234 m2. Ngoài ra, còn có hơn 120 ha cây công nghiệp bị gãy đổ, 6 trụ điện bị gãy, 1 trạm y tế và 2 trường học bị tốc mái, 1 phòng học tại trường Tiểu học thị xã Ayun Pa nước ngập, học sinh không học được. Số lượng gia súc, gia cầm bị chết do ngập nước, một số thiệt hại khác như cây xanh, cột cờ, tường rào các trụ sở cơ quan bị gãy, đổ cũng đang được các địa phương thống kê thiệt hại.

Các nơi nhiều thiệt hại nhất là: huyện Đăk Pơ có 73 căn nhà bị tốc mái; huyện Mang Yang 26 căn; huyện Krông Pa 24 căn; huyện Kbang 6 căn nhà bị tốc mái, hư hỏng…

Theo bản tin của Đài khí tượng thủy văn khu vực Tây Nguyên: Sáng sớm 31/10, bão số 5 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, ảnh hưởng lên một số địa phương của tỉnh Gia Lai. Theo báo cáo nhanh từ các địa phương, trong 12 giờ qua, do ảnh hưởng của cơn bão số 5, kết hợp với không khí lạnh tăng cường gây nên tình trạng mưa to, gió mạnh cấp 3-4, giật cấp 5-6 xảy ra tại nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là khu vực phía Đông tỉnh.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, đêm 30/10 và ngày 31/10/2019, khu vực phía Đông và Đông Nam tỉnh Gia Lai có mưa vừa, mưa to kèm gió giật mạnh; trên hệ thống sông Ba xuất hiện đỉnh lũ vào trưa 31/10. Nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở các khu vực trũng, thấp có thể xảy ra. Hiện chưa có thiệt hại về người. Tổng thiệt hại do bão số 5 trên địa bàn tỉnh Gia Lai đang được tiếp tục kiểm tra, cập nhật thống kê.

Hồng Điệp (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/xa-hoi/dua-nuoc-ho-an-khe-va-ayun-ha-ve-muc-nuoc-don-lu-20191031203530728.htm