Đưa nông sản Trung Quốc ra khỏi chợ nông sản Đà Lạt

Tính đến thời điểm hiện tại, còn khoảng 120 tấn khoai tây Trung Quốc ở các quầy, kho tại chợ nông sản Đà Lạt vẫn còn tồn đọng chưa được đưa ra ngoài theo quy định của UBND TP.Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Khoai tây Trung Quốc tại chợ nông sản Đà Lạt.

Từ ngày 15.9, UBND TP.Đà Lạt đã nghiêm cấm mọi hành vi lưu trữ, vận chuyển, kinh doanh hàng hóa nông sản có xuất xứ ngoài địa phương vào chợ nông sản Đà Lạt. Cũng trong ngày 15.9, các cơ quan chức năng TP.Đà Lạt đã tiến hành kiểm tra và thống kê số lượng khoai tây Trung Quốc còn tồn kho tại các quầy trong chợ nông sản Đà Lạt. Có 12 tiểu thương kinh doanh tại chợ nông sản này đang còn tồn gần 300 tấn khoai tây Trung Quốc, có tiểu thương tồn kho đến gần 70 tấn.

Theo ông Đặng Mậu Nhi, Phó trưởng ban Quản lý chợ nông sản Đà Lạt, tính đến chiều ngày 16.9, hiện còn 6 hộ tiểu thương, tồn đọng hơn 120 tấn khoai tây Trung Quốc tại các quầy, kho của họ ở chợ nông sản Đà Lạt.

Từ quy định của UBND TP.Đà Lạt ( Lâm Đồng) cấm đưa nông sản ngoài địa phương vào chợ nông sản Đà Lạt kể cả sơ chế, đã tạo nhiều ý kiến trái chiều nhất là các tiểu thương đang kinh doanh mặt hàng nông sản Trung Quốc, họ phải nhanh chóng vận chuyển số nông sản còn tồn đọng ra bên ngoài chợ. Nếu không thực hiện theo lệnh cấm sẽ bị xử lý.

Phú Sơn

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/kinh-te/dua-nong-san-trung-quoc-ra-khoi-cho-nong-san-da-lat-631326.ldo