Đưa người yêu nhí vào nhà nghỉ, nam thanh niên lãnh quả đắng

Bi cáo xin giảm nhẹ hình phạt tù với lý do khi đưa bé gái 12 tuổi vào nhà trọ ân ái thì nghĩ rằng bạn gái đã đủ 18 tuổi, nhưng không được tòa cấp phúc thẩm chấp nhận.

Ngày 2-10, TAND Cấp cao tại TP.Hồ Chí Minh, bác kháng cáo xin giảm nhẹ trách nhiệm hình sự của Phan Vũ Linh (24 tuổi, ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng) và tuyên y án sơ thẩm 13 năm tù đối với bị váo về tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.

Nạn nhân là T. (ngụ huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang). Theo hồ sơ tố tụng, Linh với T. có quan hệ tình cảm với nhau nên hai người cùng đi xem đua ghe ngo ở TP Sóc Trăng vào ngày 3/11/2017.

Bị cáo Linh tại tòa.

Trên đường về vào tối cùng ngày, Linh đưa thiếu nữ vào nhà trọ ở xã Hưng Phú (huyện Mỹ Tú) để “làm chuyện vợ chồng”.

Một ngày sau đó hai người tiếp tục quan hệ tình dục với nhau nhiều lần. Đến sáng 5/11/2017, T. về đến nhà thì bị mẹ la mắng và thiếu nữ đã kể lại vụ việc. Gia đình bị hại sau đó trình báo sự việc đến cơ quan Công an.

Gần bốn tháng trước, TAND tỉnh Sóc Trăng đưa ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Linh 13 năm tù giam.

Linh sau đó kháng cáo xin giảm án với lý do khi đưa thiếu nữ vào nhà trọ ân ái, bị cáo nghĩ rằng bạn gái đã đủ 18 tuổi. Tuy nhiên, yêu cầu này không được cấp phúc thẩm chấp nhận.

Đức Văn

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/thong-tin-phap-luat/y-an-so-tham-doi-tuong-hiep-dam-thieu-nu-12-tuoi-o-soc-trang-513139/