Đưa người khuyết tật đi XKLĐ: Công an vào cuộc điều tra

Về việc đưa người khuyết tật đi xuất khẩu lao động tại Ả rập Xê út, sau cuộc họp đầy đủ các ban ngành tham dự tại Nghệ An, đại diện công ty đưa bà Trần Thị Bình đi xuất khẩu lao động vẫn chưa thể trả lời thời gian chính thức đưa được thi hài người lao động về nước.

Dân Việt đã có loạt bài phản ánh trường hợp bà Trần Thị Bình (TP Vinh, Nghệ An) là người khuyết tật nhưng vẫn có thể qua nhiều khâu kiểm tra để đi xuất khẩu lao động. Hơn nữa, bà Bình đi xuất khẩu lao động bằng hồ sơ mang tên Vương Thị Hoài Thu.

Bà TrầnThị Bình sau đó đã tử vong tại nước ngoài, đến nay chưa đưa được thi thể về nước.

Thời gian qua, anh Đinh Văn Chính – con trai bà Trần Thị Bình, đã làm đơn cầu cứu các cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực xuất khẩu lao động để mong sớm đưa được thi thể mẹ mình về nước.

Chiều 5.3, tại TP.Vinh, Cục Quản lý lao động ngoài nước và Sở LĐTBXH Nghệ An đã làm việc lãnh đạo Sở LĐTBXH Nghệ An, Công an tỉnh Nghệ An, cơ quan chức năng TP.Vinh, xã Hưng Lộc, Cty cổ phần xây dựng nhân lực Gia Vi để bàn phương án giải quyết.

Bản cam kết của Công ty Gia Vi đến nay vẫn chưa thực hiện được.

Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, Đại sứ quán Việt Nam tại Ả rập Xê út thông báo chị Vương Thị Hoài Thu do Cty Gia Vi đưa đi xuất khẩu lao động, đã tử vong ngày 3.4.2017. Người lao động tử vong trong thời gian ở Trung tâm bảo trợ xã hội chờ giải quyết thủ tục về nước.

Sau đó, xác minh qua xác minh người tử vong tên là Trần Thị Bình, nhưng đăng ký đi xuất khẩu lao động bằng hồ sơ mang tên Vương Thị Hoài Thu.

Anh Đinh Văn Chính đề nghị làm rõ vì sao mẹ anh là người khuyết tật vẫn được đi xuất khẩu lao động và yêu cầu Cty Gia Vi có biện pháp nhanh chóng đưa thi hài bà Bình về nước.

Trong khi đó, đại diện Công ty Gia Vi cho rằng người lao động đi khám sức khỏe tại Bệnh viện Giao thông vận tải - đơn vị này thông báo kết quả với Đại sứ quán Ả rập Xê út tại Việt Nam – và phía Cty không can thiệp vào việc khám sức khỏe.

Việc đưa thi hài bà Bình về nước vướng mắc do cơ quan chức năng nước ngoài cấp nhầm lệnh đưa tro cốt về nước; Cty sẽ làm việc lại với các bên và nỗ lực đưa thi hài về trong tháng 3.2018.

Anh Đinh Văn Chính (trái) rất mong các cơ quan chức năng vào cuộc tích cực để đưa thi hài mẹ anh về nước và làm rõ các khuất tất liên quan đến vụ việc.

Đại diện Công an tỉnh Nghệ An cho biết sẽ vào cuộc xác minh, điều tra việc cấp chứng minh nhân dân mang tên Vương Thị Hoài Thu có số 182165399. Bên cạnh đó, phòng PA72 Công an tỉnh Nghệ An cũng đã xác minh người mang tên Vương Thị Hoài Thu trong hộ chiếu mang ảnh bà Bình hiện vẫn đang sinh sống tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An.

Đồng thời, Công an tỉnh Nghệ An cũng cho biết hộ chiếu bà Trần Thị Bình mang tên Vương Thị Hoài Thu đã được cấp 3 lần. Lần 1 vào năm 2012 và cấp đổi vào năm 2014, 2016.

Ông Đặng Cao Thắng - Phó Giám đốc Sở LĐTBXH đề nghị Công an tỉnh Nghệ An kiểm tra, làm rõ việc cấp, cấp đổi CMND, hộ chiếu cho trường hợp bà Bình; yêu cầu Cty Gia Vi khẩn trương làm việc, đưa thi hài người lao động về nước trong tháng 3.2018, hỗ trợ chi phí lo hậu sự.

Sở LĐTBXH Nghệ An cũng đề nghị Cục Quản lý lao động ngoài nước làm rõ việc cấp kết quả khám sức khỏe cho bà Bình đạt yêu cầu đi xuất khẩu lao động, chỉ đạo, hướng dẫn Cty Gia Vi đưa thi hài người lao động về nước.

Trao đổi với Dân Việt, anh Đinh Văn Chính - con trai nạn nhân cho biết: "Trước mắt, điều mong mỏi lớn nhất của gia đình là đưa được thi thể của mẹ tôi về nước để an táng. Sau đó, đề nghị các cơ quan chức năng vào cuộc tích cực làm rõ tại sao để xảy ra những khuất tất trong việc đưa người lao động đi xuất khẩu lao động như vậy. Hy vọng sẽ không còn ai nào phải chịu khổ như mẹ tôi nữa".

Minh Phong

Nguồn BizLIVE: http://danviet.vn/ban-doc/dua-nguoi-khuyet-tat-di-xkld-cong-an-vao-cuoc-dieu-tra-854114.html